Mới. Ấn Độ: Hơn 50 nhà báo tại thành phố Mumbai mắc Covid-19

Mạng Huffington Post (Ấn Độ) ngày 20/4 dẫn lời các quan chức chính quyền cho hay, ít nhất 53 nhà báo tại thành phố Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra của Ấn Độ đã mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Hơn 50 nhà báo Ấn Độ đã trở thành nạn nhân của Covid-19 và con số này có thể sẽ tăng hơn.

Quan chức y tế chính quyền Mumbai - ông Amey Ghole nêu rõ, nhà chức trách đã gửi các mẫu bệnh phẩm của 167 nhà báo đi xét nghiệm và đã có 53 người cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Con số này dự kiến còn tăng lên.

Trong số các nhà báo trên bao gồm các phóng viên, người quay phim của các kênh tin tức và các phóng viên ảnh. Trên mạng xã hội Twitter, nhà báo Ashok Bagriya lưu ý, toàn bộ đội ngũ phóng viên của một kênh truyền hình ở Mumbai đã mắc Covid-19.

Maharashtra là bang có số ca mắc Covid-19 cao nhất Ấn Độ. Tính đến ngày 20/4, đã có 4.203 người mắc bệnh tại bang này, trong đó có 223 trường hợp tử vong. Chỉ riêng ở thành phố Mumbai, số bệnh nhân là hơn 2.700 người, tăng 456 ca so với 1 ngày trước đó.

Mai Khanh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/moi-an-do-hon-50-nha-bao-tai-thanh-pho-mumbai-mac-covid-19-114132.html