Mời bia 'lời qua tiếng lại' ở phòng trà, thanh niên bị chém chết

Từ mâu thuẫn trong phòng trà, 2 nhóm người truy sát nhau. Hậu quả 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Đến sáng nay, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an Q.Gò Vấp để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ trọng án xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Xuân N (SN 1988, ngụ Q. Bình Tân).

Công an phong tỏa điều tra hiện trường.

Vụ án xảy ra đêm qua, khi anh N cùng nhóm bạn 5 người đi vào vui chơi giải trí tại 1 phòng trà nằm trên đường Cây Trâm, Q.Gò Vấp. Lúc ngồi trong quán, anh N có nhận ra người quen đang ngồi chung với nhóm hơn chục người ở bàn bên cạnh nên qua mời bia.

1 người trong nhóm kia nói khích bác, đại ý như, "có quen biết không mà mời bia?". Do đó, anh N và nhóm người này mâu thuẫn, cự cãi qua lại. Anh N bỏ về bàn, kể cho nhóm bạn mình việc vừa xảy ra.

Nhóm bạn anh N qua bàn kia để cụng bia, hòa giải nhưng lại mâu thuẫn gay gắt. Theo nhân chứng, anh N có cầm ly bia hất vào mặt người nói khích bác, dẫn đến 2 bên ẩu đả.

Anh N bị nhóm đối thủ cầm hung khí truy sát chạy từ phòng trà ra con hẻm gần đó. Tại đây, anh N bị chém gục, tử vong tại chỗ.

Vụ ẩu đả xảy ra, chủ quán, tên T, khoảng 40 tuổi, cũng tham gia can ngăn và bị thương tích nặng.

Sau khi gây án, các đối tượng tham gia vụ ẩu đả nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Công an khi nhận tin báo đã lập tức có mặt phong tỏa để điều tra. Công an trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác nhận diện, truy bắt các đối tượng.

Linh An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/moi-bia-loi-qua-tieng-lai-o-phong-tra-thanh-nien-bi-chem-chet-436714.html