Mỗi công đoàn cơ sở, một việc làm thiết thực cho người lao động

Chiều 5-5, Ban Công đoàn Quốc phòng phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó chính ủy Tổng cục Kỹ thuật; Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban công đoàn Quốc phòng; đại biểu các cơ quan Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đại biểu cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)....

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại buổi lễ.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng Chính phủ thực hiện chương trình chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Những năm qua, Tập đoàn đã tham gia tích cực vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng với nhiều nghiên cứu, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Tập đoàn cũng là doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của đất nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Những công lao đóng góp và thành tích của Tập đoàn thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động.

Với những thành tích, kết quả đã đạt được của Tập đoàn, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tham mưu với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị chọn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tổ chức phát động làm trước rút kinh nghiệm triển khai trong toàn quân phát động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Theo đó, Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, Ban Công đoàn Quốc phòng đã tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam hướng dẫn các đơn vị chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trong toàn quân tổ chức hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với 5 nhóm nội dung.

Trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và truyền thống người lính thợ, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1-5, mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đơn vị phát động, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, Chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đoàn viên công đoàn, người lao động như: Thăm hỏi, tặng quà, trao nhà “Mái ấm Công đoàn – nghĩa tình đồng đội” cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”; kịp thời động viên, giải quyết các vấn đề người lao động quan tâm, bức xúc.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trao hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn - Nghĩa tình đồng đội" tặng đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng trao hỗ trợ tặng các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu: Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn quân tích cực thi đua lao động sản xuất và công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Để các hoạt động Tháng công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 đạt hiệu quả thiết thực, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị, trong Tháng công nhân mỗi công đoàn cơ sở hãy làm ít nhất một việc cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, người lao động và đơn vị.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ phát động.

Một hoạt cảnh...

... trong vở kịch "Chiếc lược nhôm" mang ý nghĩa tuyên truyền về an toàn lao động, an toàn giao thông tại buổi lễ.

Quá trình thực hiện, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị các cấp công đoàn cần lựa chọn những nội dung trọng tâm để triển khai, tránh cách làm hình thức hoặc dàn trải. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 bảo đảm phù hợp với thực tiễn của từng loại hình công đoàn cơ sở, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động khắc phục khó khăn đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần vào sự ổn định, phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; sự nỗ lực đoàn kết vươn lên của đoàn viên công đoàn, người lao động, các công đoàn cơ sở trong toàn quân sẽ tổ chức tốt Tháng Công nhân gắn với thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Dịp này, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng một nhà “Mái ấm công đoàn – Nghĩa tình đồng đội” trị giá 80 triệu đồng; Ban Công đoàn Quốc phòng trao 20 suất quà tặng 20 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: KIM ANH – HUY HOÀNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/moi-cong-doan-co-so-mot-viec-lam-thiet-thuc-cho-nguoi-lao-dong-727154