Mới cưới đã nhận chìm thuyền để giết vợ

Sau quãng thời gian dài chối tội, một thủy thủ Anh mới đây đã nhận tội giết người vợ mới cưới của hắn ta trong lúc cả 2 di chuyển bằng thuyền trên biển.

Đài BBC mới đây đưa tin đối tượng nói trên là Lewis Bennett, 41 tuổi. Trước đó, vào ngày 15-5-2017, Bennett phát tín hiệu cầu cứu sau khi con thuyền bị đắm ngoài khơi Cuba. Sau đó, lực lượng tuần tra biển tìm thấy Bennett trên một chiếc bè trong khi vợ của y đã mất tích.

Các nhà điều tra nghi ngờ Bennett cố tình làm chìm thuyền để giết vợ mới cưới, Isabella Hellmann – 41 tuổi, nhằm thừa hưởng tài sản của cô, bao gồm một căn hộ ở bang Florida (Mỹ) và tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, Bennett khẳng định đó là một vụ tai nạn.

Lewis Bennett, 41 tuổi. Ảnh: PA

Lewis Bennett, 41 tuổi. Ảnh: PA

Vụ việc xảy ra khi Bennett và Hellmann di chuyển bằng thuyền từ Cuba về nhà của họ ở TP Delray Beach, bang Florida. Đến thời điểm hiện tại, thi thể của bà Hellmann vẫn chưa được tìm thấy. Vài tháng sau vụ chìm thuyền, Bennett yêu cầu giới chức tuyên vợ hắn đã chết.

Theo kế hoạch ban đầu, Bennett sẽ phải hầu tòa vào tháng 12 tới với tội danh giết người cấp độ 2. Tuy nhiên, sau khi đạt được thỏa thuận với các nhà điều tra hôm 5-11, Bennett đã nhận tội ngộ sát.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện Bennett buôn lậu những đồng tiền cổ bị ăn cắp, có giá trị tổng cộng gần 40.000 USD. Bennett hiện đang thụ án tù giam 7 tháng vì hành vi vận chuyển trái phép những đồng tiền này. Hắn đang đối mặt với án tù giam 8 năm liên quan đến cái chết của vợ trong phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào năm sau.

Theo các nhà điều tra, Bennett cố ý làm chìm thuyền để giết người vợ mới cưới nhằm thừa hưởng tài sản. Ảnh: US COAST GUARD

Ở một diễn biến khác, một người đàn ông ở bang Colorado – Mỹ đã nhận tội giết người vợ đang mang thai và con gái.

Theo BBC, gã đàn ông nói trên được xác định là Chris Watts. Các nạn nhân là vợ y, Shanann Watts – 34 tuổi, cùng 2 con gái nhỏ của y là Celeste – 3 tuổi và Bella – 4 tuổi. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Sau khi ra tay, Chris đã giấu thi thể của Celeste và Bella trong các bể nước cạnh nơi hắn chôn người vợ mang thai 15 tuần. Trước đó, Chris khẳng định vợ và con gái y mất tích vào hồi tháng 8.

Các thẩm phán đã đồng ý giảm án tử hình xuống án chung thân cho Chris theo thỏa thuận hợp tác điều tra. Với 9 tội danh liên quan đến giết người và phi tang thi thể, Chris đang đối mặt với 3 án tù chung thân trong phiên tòa tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 19-11.

Chris Watts cùng vợ và 2 con gái của y. Ảnh: Facebook

Cao Lực (Theo BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/moi-cuoi-da-nhan-chim-thuyen-de-giet-vo-20181107110927944.htm