Mới đáp ứng 80% yêu cầu chương trình

(NLĐ)- Bộ GD-ĐT vừa hoàn tất dự thảo báo cáo đánh giá chung 20 trường ĐH đầu tiên tham gia kiểm định chất lượng giai đoạn 2005 – 2008, đa số đều là những trường thuộc “top trên” như ĐH Ngoại thương, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM), ĐH Sư phạm TPHCM, ĐH Cần Thơ, ĐH Hàng hải, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội)...

Theo đó, mới chỉ có 14/20 trường đáp ứng hoàn toàn yêu cầu về xác định sứ mạng và mục tiêu, 8/20 trường đạt yêu cầu về tổ chức và quản lý. Trong khi đó, về chương trình đào tạo, theo Bộ GĐ-ĐT, các trường mới chỉ đáp ứng được 80% yêu cầu, đặc biệt về “chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh” thì có 3 trường ĐH mới đạt 50% - 60% yêu cầu của các tiêu chí. Về hoạt động đào tạo, chỉ duy nhất Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) được công nhận là “Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đi vào ổn định”. Đặc biệt, ở cả 20 trường, sinh viên không hài lòng với chất lượng giảng dạy. Kết quả kiểm định 20 trường này cũng cho thấy không có trường nào đạt cấp độ 3 (kiểm định toàn phần).

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20091021125432576p0c1017/moi-dap-ung-80-yeu-cau-chuong-trinh.htm