Mới đầu năm 2019, showbiz Việt đã ngập 'drama' của các sao nữ

Tháng 1 của năm 2019 chỉ mới đi qua được một nửa nhưng showbiz Việt đã chứng kiến nhiều vụ ồn ào 'dở khóc dở cười' của những người đẹp.

Lê Âu Ngân Anh và câu chuyện "thi chui" vì trách nhiệm

Ngày 4/1/2019, Lê Âu Ngân Anh gây xôn xao khi cho biết đã ủy quyền cho luật sư riêng làm hồ sơ khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD).

Lê Âu Ngân Anh.

Lê Âu Ngân Anh.

Phía Lê Âu Ngân Anh chia sẻ với VietNamNet, vào ngày 3/12/2018 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới đã nộp hồ sơ xin Cục NTBD cấp phép cho Hoa hậu Đại dương 2017 – Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 (diễn ra từ ngày 8-27/1/2019 tại Philippines).

Tới ngày 17/12/2018, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới nhận được công văn số 806 ngày 10/12/2018 của Cục NTBD với nội dung từ chối cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018, với lý do: Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung đã không hủy bỏ kết quả thi đối với Lê Âu Ngân Anh vì theo quan điểm của Cục NTBD là Lê Âu Ngân Anh vi phạm quy chế thi) theo yêu cầu của Cục NTBD; do đó, Cục NTBD không có căn cứ để chấp nhận hồ sơ của Lê Âu Ngân Anh.

Bên cạnh việc khởi kiện, ngày 9/1, Lê Âu Ngân Anh đã lên đường tham gia Hoa hậu Liên lục địa 2018 tại Philipines bất chấp việc cô không được cấp phép.

Cũng trong ngày 9/1, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thế thao & Du lịch (VHTTDL) và lãnh đạo Cục NTBD đã có cuộc làm việc với luật sư đại diện đơn vị tiến cử và đề nghị cơ quan quản lý văn hóa cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh thi Hoa hậu Liên lục địa 2019.

Trong buổi làm việc, Quyền Cục trưởng Cục NTBD ông Nguyễn Quang Vinh khẳng định danh hiệu Hoa hậu của Ngân Anh đã được cơ quan Thanh tra xác minh và kết luận là vi phạm quy chế thi.

Bản thân người đẹp gốc Tiền Giang cũng có văn bản giải trình gửi đến Cục, trong đó thừa nhận từng phẫu thuật nâng mũi. Việc này đã được Ngân Anh chủ động báo cáo với Ban tổ chức “Hoa hậu Đại dương 2017” trong buổi kiểm tra nhân trắc học lần 2.

Như vậy theo ông Vinh, danh hiệu của Lê Âu Ngân Anh có được là do vi phạm quy chế. Ông Vinh cũng nhận định, việc Ngân Anh cố tình đi thi “Hoa hậu Liên lục địa 2019” với danh nghĩa “Hoa hậu Đại dương” khi chưa được cấp phép đồng nghĩa với việc “thi chui”. Vì vậy, bất kỳ danh hiệu nào mà Ngân Anh có được từ cuộc thi này đều không được cơ quan quản lý văn hóa công nhận.

Cục NTBD không cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh đi thi quốc tế.

Động thái "bất chấp" đi thi của Lê Âu Ngân Anh khiến dư luận không khỏi cảm thấy khó hiểu. Chia sẻ về lý do đi thi, Ngân Anh cho biết: “Những ngày vừa qua là quãng thời gian khá căng thẳng với tôi. Tôi mong công chúng thấu hiểu việc tham dự Hoa hậu Liên lục địa là trách nhiệm mà tôi phải thực hiện".

Sự việc này ngay lập tức làm "dậy sóng" cộng đồng mạng. Hầu hết cho rằng Lê Âu Ngân Anh đang khiến mọi việc đi quá xa. Nhiều bình luận thẳng thừng nhận xét, nhan sắc của người đẹp chưa đủ tầm để đi thi quốc tế.

Thậm chí, có người cho rằng Ngân Anh đang tạo scandal để gây sự chú ý nhưng cách làm này đã quá cũ kỹ và không còn hiệu quả nữa.

Có thể nói, chưa có bất cứ một người đẹp Việt nào đi thi quốc tế mà lại vấp phải sự phản đối dữ dội từ dư luận như Lê Âu Ngân Anh. Không rõ nếu như giành được danh hiệu, cô nàng sẽ đối mặt thế nào với việc cơ quan chức năng trong nước và phần đông dư luận đều không công nhận danh hiệu của mình?

Hòa Minzy bao giờ hết nói "xin lỗi"?

Trong năm 2018, người ta đã không còn đếm được những lần Hòa Minzy để mình vướng phải những tranh cãi không mấy tích cực chỉ vì đôi lời phát ngôn, một số hành động hay thái độ mà cô thể hiện. Cùng với đó là không biết bao nhiêu lần Hòa Minzy phải đăng đàn nói lời xin lỗi bởi những lùm xùm do cô gây ra.

Vậy mà, chỉ mới qua năm 2019 được vài ngày, mọi người lại một lần nữa phải nghe lời xin lỗi của Hòa Minzy. Sự việc bắt nguồn từ chuyện Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân của mình một sản phẩm âm nhạc mới.

Trong số những bình luận về sản phẩm âm nhạc này, có một bạn fan yêu mến những bài hát của Hòa Minzy và có góp ý với nữ ca sĩ để bài hát hoàn hảo hơn. Thậm chí, người này còn đưa ra lời khen ngợi với Hòa Minzy: "Hay lắm Hòa ơi! Lúc ra mắt chính thức cứ để nguyên beat cao trào như thế này thì chắc chắn sẽ thành hit ạ. Đừng đổi beat hay cắt xén gì nha".

Vậy nhưng, đáp lại lời đáp ý chân thành này lại là câu nói gay gắt của Hòa Minzy: "Lần thứ hai chị muốn nói với em đừng dạy bảo chị phải làm gì".

Hòa Minzy phản ứng gay gắt với lời góp ý thiện chí của fan.

Câu trả lời của cô được khán giả nhanh chóng chụp lại màn hình và chia sẻ rầm rộ. Phần đông quan điểm chỉ trích giọng ca Rời bỏ và cho rằng Hòa Minzy đã không cư xử đúng mực khi fan dành cho cô lời góp ý chân thành, nhẹ nhàng.

Hòa Minzy đã xóa bình luận của mình sau đó nhưng vẫn có rất nhiều người hâm mộ chỉ trích, thậm chí từ fan chuyển thành anti-fan vì phản ứng của nữ ca sĩ.

"Hòa Minzy được như ngày hôm nay cũng là nhờ tình cảm của fan, cô này đúng là không biết điều", "Từng có cảm tình với chị nhưng giờ thì hết rồi nhé!", "Mình rất thích nghe nhạc của Hòa mà giờ thấy tính cách vậy, thôi khỏi hâm mộ luôn. Coi chừng có ngày mất hết fan nha chị"... là phần lớn những bình luận của người hâm mộ gửi đến Hòa Minzy.

Vài ngày sau những ý kiến trái chiều, Hòa Minzy gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ bằng một bức "tâm thư" khá khó hiểu khi tự nhận mình "bị điên" để giải thích cho phát ngôn gây tranh cãi.

"Hòa thật sự đang bị 1 áp lực vô hình đè nặng lên đầu óc của mình. Suốt gần 5 năm sự nghiệp, trải qua nhiều điều rồi chịu đựng nhiều thứ. Bất cứ 1 lý do hơi áp lực đến mình thôi là Hòa phát điên. Đôi khi Hòa không thể biết được Hòa đã làm gì, chỉ sau khi mọi thứ diễn ra Hòa mới nhìn thấy và tất nhiên hối hận cũng không kịp nữa.

Mấy hôm nay mọi người bảo Hòa bị điên. Thật sự Hòa nghĩ đó là sự thật. Hòa thật sự bị điên rồi", nữ ca sĩ nói.

Tuy chia sẻ rằng bản thân đang "sợ hãi rất nhiều thứ" nhưng Hòa Minzy không muốn giải thích câu chuyện cụ thể cũng như nói lý do vì sao cô lại hành xử như thế. Nữ ca sĩ nhấn mạnh: "Hòa không phải người như vậy, Hòa không mắc bệnh ngôi sao, Hòa không phải người xấu, Hòa không phải người xấu đâu. Làm ơn hãy tin Hòa".

Nhiều người cho rằng Hòa Minzy không thật tâm nhận lỗi khi từ đầu đến cuối không gửi lời xin lỗi đến người đã bị cô "nhắc nhở". Câu nói "Thực sự chuyện gì cũng có lý do của nó" cũng bị cho là cách bao biện.

Sau nhiều lần thất vọng vì cách hành xử của Hòa Minzy, người hâm mộ chỉ hy vọng không phải nghe cô nói lời xin lỗi thêm một lần nào nữa, bởi khi chuyện đó xảy ra có nghĩa là trước đó Hòa Minzy lại tiếp tục phạm sai lầm, và sự kiên nhẫn nào cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

"Nữ hoàng thảm đỏ" hay "người đẹp làm lố" Thư Dung?

Thư Dung cũng là một trong những người đẹp Việt "gây sóng gió" hết từ năm 2018 cho đến năm 2019.

Tối 12/1, đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng đã có mặt tại nhà hát TP.HCM để tham dự thảm đỏ và lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 24. Các ca sĩ, diễn viên được mời dự chương trình đều đầu tư chỉn chu cho phần trang phục, hình ảnh.

Tuy nhiên, sau khi các nghệ sĩ đã di chuyển vào trong nhà hát để chuẩn bị cho lễ trao giải được diễn ra, người đẹp Thư Dung lại bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ và gây chú ý khi mặc trang phục hở hết cỡ, khoe nhiều da thịt trước ống kính.

Thư Dung gây náo loạn tham đỏ giải Mai Vàng.

Cô biến thảm đỏ lễ trao giải Mai Vàng thành “sàn diễn thời trang” của chính mình, liên tục khoe dáng chụp ảnh tại đây và còn có hẳn một “đội ngũ fan” đi cùng để hò reo, cổ vũ “thần tượng” như một ngôi sao hạng A.

Tuy nhiên, theo xác nhận của BTC giải Mai Vàng, cô không nằm trong danh sách nghệ sĩ được mời tới tham dự hay trao giải trong chương trình. Ngay khi nhận ra sự có mặt của cô ở thảm đỏ, BTC đã mời cô ra về nhưng Thư Dung vẫn nán lại thảm đỏ của chương trình.

Sau đó, người đẹp có phân trần rằng mình có vé từ một người bạn chứ không phải được mời đích danh.

"Mai Vàng có 2 lớp soát vé nên nếu không có vé thì không thể dự được trong khi em ngồi xem đến cuối giờ. Khi biết em đến tham dự, BTC cũng nhắn em là nếu biết em đến dự thì sẽ khuyên em không nên đến vì sợ ồn ào, vì BTC không muốn có thông tin không hay sau chương trình, nhưng em lỡ chuẩn bị trang phục rồi thì chờ nghệ sĩ đi xong rồi mình đi cuối. Em cũng buồn khi nghe thông tin như vậy những lỡ tới rồi nên em tham dự. Thật lòng em muốn xin lỗi BTC vì đã làm mọi người khó xử" - Thư Dung nói.

Tuy nhiên, lời giải thích này với việc cô diện đồ nổi bật, tạo dáng đủ kiểu cùng một đội ngũ "người hâm mộ" đông đảo cổ vũ đã khiến cư dân mạng khó lòng tin phục.

Lật lại năm 2018 "lẫy lừng" của Thư Dung, nhiều người cảm thấy hành động của cô tại giải Mai Vàng không phải quá khó để giải thích.

Vào khoảng giữa tháng 8/2018, trên các trang mạng xã hội tràn ngập những đoạn clip Á hậu Thư Dung mặc trang phục hở táo bạo, tạo dáng phản cảm, bẻ cành cây làm đạo cụ tại Tuyệt tình cốc ở thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, trong clip có hai cô gái mặc yếm mỏng lộ phần nội y. Ngoài ra, êkíp thực hiện đoạn clip còn thản nhiên chặt những cành thông chất thành đống để làm phông nền tạo dáng chụp ảnh. Sau khi bộ ảnh này được đăng tải, cư dân mạng càng bức xúc hơn khi phát hiện một người là Thư Dung - Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Du lịch sinh thái Quốc tế 2018. Trước đó, cô cũng giành danh hiệu Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018.

Không chỉ vậy, hình ảnh của Thư Dung càng trở nên xấu hơn trong mắt công chúng khi cô bị nghi liên quan tới đường dây bán dâm ngàn đô rúng động dư luận.

Ngay sau những scandal ảnh phản cảm trên, Thư Dung đã bị Giám đốc cty TNHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám, bà Vũ Thị Mỹ Dung ký quyết định số 0609 ngày 6/9 để thu hồi danh hiệu Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018.

Sau đó 1 ngày, Thư Dung cũng bị thu hồi danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch sinh thái Quốc tế 2018 với lý do cô đã vi phạm một số điều khoản của cuộc thi Miss Eco International 2018.

Điều đáng nói là sau một thời gian gây xôn xao dư luận, cuối năm 2018 Thư Dung lại bất ngờ chia sẻ với truyền thông rằng do hoàn cảnh gia đình đang khó khăn nên đã nhận lời một vị đại gia tới nói chuyện và uống cafe với khoản thù lao 25 nghìn USD. Cô cũng nói thêm rằng hoàn toàn không quen biết người này, mà chỉ qua lời giới thiệu của ông bầu, không hề có chuyện bán dâm như mọi người nghi vấn, đồn đại.

Người đẹp bật khóc cho biết khoảng thời gian vừa qua đã bị sốc và suy sụp trước sự chỉ trích gay gắt của dư luận và khẳng định không bán dâm "như những gì trên mạng đã nói". Thư Dung khẳng định, hiện tại sau khi ổn định cô muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên.

Sau một loạt những ồn ào mang tên Thư Dung, người hâm mộ có lẽ cũng khá mệt mỏi và hy vọng cô làm được nhiều hơn là chỉ giải thích, trần tình. Vậy nhưng sau cùng cách người đẹp muốn nghiêm túc hoạt động nghệ thuật lại là xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ mình không được mời cùng đội ngũ fan hâm mộ, ekip chụp ảnh hùng hậu gây chú ý khiến ban tổ chức bức xúc lên tiếng. Có lẽ, Thư Dung đã định nghĩa sai về những khái niệm "nghiêm túc" và "hoạt động nghệ thuật" chăng?

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/moi-dau-nam-2019-showbiz-viet-da-ngap-drama-cua-cac-sao-nu-a259413.html