Mỗi đoàn viên công đoàn là một hạt nhân tích cực xây dựng vùng biên

Ngày 23-5, tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Công đoàn cơ sở Công ty 78 (Binh đoàn 15) tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15; đại biểu các cơ quan Binh đoàn 15, Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc và 129 đại biểu của Công đoàn cơ sở Công ty 78 dự đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung.

Báo cáo trung tâm và các tham luận tại đại hội cho biết, Công ty 78 đứng chân, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã biên giới Mô Rai. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty, Công đoàn cơ sở đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ giáo dục, xây dựng tổ chức, đội ngũ công nhân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với phương châm "Ở đâu có công nhân khó ở đó có công đoàn".

Đóng góp vào chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” hơn 118 triệu đồng, xây tặng nhà mới cho 1 đoàn viên và sửa nhà cho 7 đoàn viên khó khăn. Tổ chức “Tết Sum vầy”; tặng sữa tươi bồi dưỡng sức khỏe; tặng chăn, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ nhu yếu phẩm thời điểm giáp hạt cho đoàn viên, người lao động hàng tỷ đồng. Qua đó, động viên được đoàn viên, người lao động tích cực lao động sản xuất, trở thành hạt nhân tích cực xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ở Mô Rai.

Đại hội bầu cử.

Nhiệm kỳ tới, đại hội xác định, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn, phong trào công nhân, góp phần xây dựng đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Phấn đấu mỗi năm có từ 1 đến 2 sáng kiến hoặc công trình giá trị, có tính ứng dụng cao; 95% công nhân có tay nghề kỹ thuật khá trở lên; 100% công đoàn bộ phận hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc; 100% người lao động được ký kết hợp đồng lao động đúng pháp luật và được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội.

Đại hội cũng đã thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo của Phòng chính trị Binh đoàn 15 tại Đại hội Công đoàn Binh đoàn lần thứ V, Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII; bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Công đoàn Binh đoàn 15.

Tin, ảnh: VĂN THỌ - HỮU TÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/moi-doan-vien-cong-doan-la-mot-hat-nhan-tich-cuc-xay-dung-vung-bien-729018