Mới đoạt giải Nobel Hòa bình, Thủ tướng Ethiopia lại khiến Ai Cập bàng hoàng

Ngày 22/10, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những phát ngôn của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed về việc đất nước ông sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết để giải quyết những tranh chấp liên quan tới Đập thủy điện Đại Phục Hưng (GERD).

Thủ tướng Ethiopia tuyên bố sẵn sàng chiến tranh để bảo vệ GERD. (Nguồn: AP)

Tạp chí Egypt Today dẫn thông báo của bộ trên nêu rõ: "Phản ứng này khiến Ai Cập khó hiểu vì nó không thích hợp khi đưa ra luận điệu mà trong đó gồm các lựa chọn quân sự. Ai Cập bất ngờ vì tuyên bố của ông Ahmed rõ ràng vi phạm những nguyên tắc và tinh thần luật pháp của Liên minh châu Phi, nhất là kể từ khi cách tiếp cận của Ai Cập với vấn đề này luôn chỉ dựa trên việc đàm phán theo luật pháp quốc tế".

Theo thông báo, Cairo đã chấp nhận lời mời của Mỹ để tham gia một cuộc họp ba bên tại Washington về vấn đề GERD, đồng thời bày tỏ "vô cùng bàng hoàng và quan ngại sâu sắc" trước những tuyên bố của ông Abiy Ahmed.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Samed Shoukry cho biết, Nga có thể giúp giải quyết vấn đề GERD.

Ngày 22/10, truyền thông dẫn phát biểu của ông Abiy Ahmed trong phiên trả lời chất vấn ở quốc hội, trong đó ông tuyên bố đất nước ông sẵn sàng cho một cuộc chiến nếu cần thiết để bảo vệ dự án đập này. Ethiopia đang xây dựng GERD trên sông Nile Xanh kể từ năm 2011.

GERD dự kiến hoàn tất vào năm 2022 và Cairo lo sợ dự án này có thể ảnh hưởng tới việc chia sẻ nguồn nước của Ai Cập cũng như hủy hoại nghiêm trọng nền kinh tế và nông nghiệp của đất nước.

QT

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/moi-doat-giai-nobel-hoa-binh-thu-tuong-ethiopia-lai-khien-ai-cap-bang-hoang-103189.html