Mỗi đội được đăng ký 2 cầu thủ trên 22 tuổi ở môn bóng đá nam SEA Games 30

Quyết định đáng chú ý vừa được Ban tổ chức SEA Games 30 công bố liên quan đến điều lệ cho môn bóng đá nam. Qua đó, bên cạnh việc vẫn giữ quy định độ tuổi là U22, nhưng mỗi đội sẽ được phép tăng cường thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi.

Đội tuyển U23 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho nhiều giải quan trọng trong năm nay. Ảnh: MINH HOÀNG

Đội tuyển U23 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho nhiều giải quan trọng trong năm nay. Ảnh: MINH HOÀNG

SEA Games 30 do Philippines đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 30-11 đến ngày 11-12-2019 với 56 môn (523 nội dung) thi đấu. Các trận đấu thuộc môn bóng đá nam sẽ diễn ra tại sân vận động Rizal Memorial (Manila) trong khi các trận đấu thuộc môn bóng đá nữ được tổ chức tại sân vận động Binan (thành phố Binan, tỉnh Laguna).

Hiện tại, kế hoạch bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu đối với môn bóng đá tại SEA Games 30 vẫn chưa được ấn định. Với đội U22 Việt nam, mục tiêu của đội là giành Huy chương vàng và HLV Park Hang-seo sẽ đóng vai trò thuyền trưởng.

HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự đang chạy đua cùng thời gian

SEA Games 30 là một trong những mục tiêu hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong năm 2019, bên cạnh vòng loại giải U23 châu Á 2020 và vòng loại World Cup 2022. Đội hình đang tập trung tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2020 sẽ là nòng cốt cho đội hình tham dự SEA Games 30 và theo kế hoạch, ông Park sẽ có 5 tuần để chuẩn bị cho Đại hội thể thao này.

CAO TƯỜNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/moi-doi-duoc-dang-ky-2-cau-thu-tren-22-tuoi-o-mon-bong-da-nam-sea-games-30-581878.html