Mới đóng 1 tỷ trên 800 tỷ thi hành án, Happyland vẫn khởi công

Ngày 18/11, dù mới chỉ đóng 1 tỷ trong tổng số 800 tỷ đồng phải thi hành án, Happyland lại tiếp tục khởi công xây dựng thêm một số hạng mục.

Theo báo Tuổi Trẻ, các hạng mục được chủ đầu tư dự án Happyland (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) khởi công trong ngày 18/11 bao gồm: Khu khách sạn 5 sao hơn 1.000 phòng, khu resort, khu giải trí…

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Anh Điệp, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Khang Thông, chủ đầu tư Happyland cho biết, các hạng mục này đều nằm trong danh mục được phê duyệt theo quy hoạch ban đầu của dự án.

Cũng theo ông Điệp, đối tác chính để xây dựng các hạng mục này là tập đoàn Vina Oscar Hotel.

Vào tháng 7 vừa qua, tập đoàn này đã ký hợp đồng mua lại 88% cổ phần hạng mục khu giải trí 305ha trong dự án Happyland với mức giá 668 triệu USD.

Ông Điệp nhấn mạnh: "Tới đây, chúng tôi cũng sẽ giải quyết dứt điểm các khoản tiền đang phải thi hành án và cùng đối tác tiếp tục các hạng mục của dự án".

Giữa vòng xoáy nợ nần, Happyland lại khởi công nhiều hạng mục trọng điểm. (Ảnh: Báo Long An).

Cùng thông tin về lễ khởi công trong bối cảnh bị nợ nần bao vây của Happyland, báo Long An dẫn lời của ông Nguyễn Thanh Cang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

Ông Cang cho biết: "Happyland Việt Nam được đánh giá là dự án trọng điểm trong ngành công nghiệp giải trí, nghỉ dưỡng, sẽ trở thành điểm nhấn du lịch của cả nước và các nước trong khu vực".

"Dự án hoàn thành sẽ góp phần gia tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo sự chuyển biến kinh tế - xã hội vùng và giải quyết việc làm cho lao động địa phương", ông Cang nhấn mạnh thêm.

Trong khi đó, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng đã xác nhận về việc cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An được ủy thác để tiến hành kê biên tài sản, thi hành án đối với dự án khu phức hợp giải trí Happyland với số tiền lên đến gần 800 tỷ đồng.

Thông tin về vấn đề này, trao đổi trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Gấu, Chi cục Trưởng chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An cho biết, hiện việc kê biên tại dự án này chỉ mới diễn ra một phần và chấp hành viên vẫn đang tiếp tục thực hiện việc kê biên.

Được nhận định là dự án tỷ đô, Happyland đang trong vòng xoáy nợ nần. (Ảnh: Báo Long An).

Cụ thể, ông Gấu cho biết, về khắc phục, công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Phú An (công ty con của tập đoàn Khang Thông, chủ đầu tư Dự án Happyland) chỉ mới nộp số tiền hơn 1 tỷ đồng, trong tổng số tiền gần 800 tỷ đồng phải thi hành án đợt này.

Về việc khởi công xây dựng có ảnh hưởng đến vấn đề pháp lý của việc kê biên thi hành án hay không, ông Gấu cho biết, theo quy định thì không được thay đổi hiện trạng các tài sản đang trong quá trình kê biên.

"Hiện các chấp hành viên cũng đã đi kiểm tra và nắm lại thông tin về việc chủ đầu tư tổ chức lễ khởi công. Các tài sản đang kê biên có bị thay đổi hay không phải qua quá trình kiểm tra mới có thể biết được", ông Gấu nói thêm.

Năm 2011, dự án Happyland được khởi công ở xã Thạnh Đức, huyện bến Lức, Long An. Theo thiết kế, dự án trải dài 3,7km dọc theo sông Vàm Cỏ Tây mang tên Happyland này sẽ là khu phức hợp hoành tráng, gồm nhiều hạng mục đẳng cấp như: Disneyland, Universal Studio…

Tuy nhiên, đến thời điểm này khu vui chơi giải trí Happyland vẫn chưa được khai trương như cam kết ban đầu với rất nhiều những hạng mục mãi vẫn chỉ nằm trên bản thiết kế.

Một góc trường đua đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam của Happyland.(Ảnh: Báo Long An).

Phía Thi hành án tỉnh Long An đã xác minh cho thấy công ty Phú An hiện nay không còn số dư trong tài khoản. Thậm chí chủ dự án còn đang nợ tiền của công nhân và tiền thu hồi đất (do sót thửa, sót diện tích) chưa đền bù xong.

Tháng 5/2017, cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đã thông qua kế hoạch cưỡng chế thi hành án để kê biên tài sản đối với công ty Phú An.

Tài sản phải kê biên gồm quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tổng cộng hơn 74ha và toàn bộ tài sản sẽ hình thành trong tương lai của hơn 86,4ha đất trong khu công nghiệp tại xã Thạnh Đức (Bến Lức, Long An).

Tuy nhiên, khi đoàn cưỡng chế đến thực hiện, đại diện công ty Phú An đã xin tạm dời lại 2 tháng với lý do đang xúc tiến việc chuyển nhượng cổ phần của công ty.

Đến đầu tháng 8/2017, đại diện công ty Phú An lại tiếp tục xin gia hạn đến cuối tháng 8 để giải quyết nợ nần vì công ty đã ký được hợp đồng với một đối tác từ nước ngoài.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/moi-dong-1-ty-tren-800-ty-thi-hanh-an-happyland-van-khoi-cong-a347567.html