Mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch

Dịch Covid -19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Dự kiến những ngày tới số ca nhiễm vẫn sẽ tăng vì các F1 ở Khu công nghiệp (KCN) Quang Châu có thể là dương tính. Tuy nhiên, sự lây lan trong công nhân KCN giờ không còn đáng lo ngại bởi các F1 đã được đưa đi cách ly; mối lo giờ là sự lây lan trong cộng đồng. Nếu mỗi địa phương, gia đình không thực hiện nghiêm việc giãn cách, cách ly xã hội thì khó sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Có thể thấy thời gian qua tỉnh Bắc Giang đã có sự lựa chọn rất khó khăn và hầu như không còn sự lựa chọn nào khác khi quyết định tạm dừng hoạt động tất cả các KCN và giữ chân toàn bộ số công nhân ở lại địa phương. Làm như vậy, nói như Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, đồng nghĩa với việc tỉnh chấp nhận rủi ro nhưng an toàn cho cả nước.

Cũng rất khó khăn khi Bắc Giang quyết định xét nghiệm cho toàn bộ 140 nghìn công nhân và 200 nghìn người dân của huyện Việt Yên, nơi có các KCN và đông công nhân sinh sống. Với các trường hợp dương tính, khẩn trương đưa đi điều trị. Các trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung. Những người tạm thời âm tính yêu cầu cách ly tại nhà, có chính quyền kiểm soát.

Thực tế phần lớn các ca lây nhiễm thời gian gần đây ở Bắc Giang là từ trong nhà máy, KCN; tuy nhiên đã bắt đầu có các ca lây nhiễm trong cộng đồng, từ khi công nhân trở về địa phương, chưa kịp làm xét nghiệm.

Để người dân chủ động, nêu cao ý thức và trách nhiệm trong phòng, chống dịch tại cộng đồng, tỉnh đã yêu cầu các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tới 100% các hộ dân trong tỉnh, đặc biệt với các gia đình công nhân thuê trọ.

Vì dịch lây truyền rất nhanh qua đường hô hấp khi có sự gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp giữa người với người nên hơn lúc nào hết, đây chính là trách nhiệm của mỗi công dân và mỗi gia đình trong việc bảo vệ làng xóm, quê hương.

Với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 và cả những địa phương chưa giãn cách, tinh thần “mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ” phải được thực hiện triệt để. Việc cách ly nhà với nhà, ai ở đâu ở yên đấy, không gặp gỡ tiếp xúc với ai ở bên ngoài, không đến chơi nhà ai, không cho ai vào nhà mình… người dân cần thực hiện triệt để với tinh thần tự giác, trách nhiệm.

“Giặc” Covid đến nhà, nếu đồng lòng, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Cả nước đang hướng về Bắc Giang, chia sẻ và đồng hành cùng chúng ta trong công cuộc chống dịch, không lẽ gì, mỗi người dân Bắc Giang lại không là một chiến sĩ. Vì quê hương mình, vì sự bình yên của chính mỗi người, thực hiện nghiêm 5K và khai báo y tế trung thực, thực hiện nghiêm việc tự giác cách ly, chúng ta sẽ sớm đánh tan được “giặc” Covid.

Bảo Châu

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/theo-dong-su-kien/359495/moi-gia-dinh-la-mot-phao-dai-chong-dich.html