Mỗi giàn khoan trên biển là một cột mốc chủ quyền Quốc gia

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An và Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam trong chuyến ra thăm, kiểm tra tình hình hoạt động và động viên các chuyên gia, người lao động tại Giàn khoan mỏ Rạng Đông và Tàu chứa dầu FSO MV17 vào ngày 12/3.

Tham gia Đoàn Công tác còn có đại diện lãnh đạo các vụ chức năng của Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công Thương.

Đoàn Công tác thăm và làm.việc trên mỏ Rạng Đông.

Đoàn Công tác thăm và làm.việc trên mỏ Rạng Đông.

Về phía lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng, Thành viên HĐTV Phan Ngọc Trung và đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Báo cáo với Đoàn Công tác, lãnh đạo JVPC cho biết, toàn Lô 15-2 nằm trong bể Cửu Long, do nhà thầu JVPC điều hành, được ký hợp đồng từ tháng 10/1992, có tổng cộng 41 giếng khai thác và 10 giếng bơm ép đang hoạt động. Trong đó, mỏ Rạng Đông được phát hiện tìm thấy dầu khí vào năm 1994 và có dòng đầu tiên vào năm 1988, hiện có 6 giàn đầu giếng; 1 giàn xử lý trung tâm; 1 giàn bơm ép nước, khí; 1 giàn nhà ở, tàu chứa dầu FSO MV17 có sức chứa 350.000 thùng.

Trong suốt quá trình triển khai, JVPC đã điều hành hoạt động tại Lô 15-2 một cách an toàn với hơn 17 năm liên tiếp không xảy ra tai nạn và hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như hướng dẫn của Petrovietnam.

Giàn khoan mỏ Rạng Đông.

JVPC là nhà thầu tiên phong áp dụng công nghệ nâng cao hệ số thu dầu (EOR - Enhanced Oil Recovery) tại mỏ Rạng Đông. Đặc biệt, JVPC là một trong những nhà điều hành tích cực sử dụng nhân lực Việt Nam với 90% là người Việt Nam. Tính đến hết năm 2020, sản lượng khai thác cộng dồn Lô 15-2 đạt khoảng trên 235 triệu thùng dầu thô và xuất khí về bờ khoảng 182,30 tỷ bộ khối khí đồng hành.

Ngoài hoạt động sản xuất, JVPC cũng tích cực tham gia vào các chương trình an sinh xã hội tại BR-VT và các tỉnh lân cận.

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động đang làm việc trực tiếp tại cơ sở cũng như ngành Dầu khí đã khắc phục khó khăn, tích cực sản xuất nhằm đưa các sản phẩm dầu, khí phục vụ cho đất nước. Những kết quả đạt được của các đơn vị rất đáng ghi nhận và có đóng góp quan trọng cho ngành Dầu khí nói riêng và đất nước nói chung, đặc biệt là có nhiều áp dụng tiến bộ mới trong quản lý, vận hành khai thác mỏ, tàu dầu, không để xảy ra mất an toàn trong quá trình hoạt động.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng ghi nhận và đánh giá cao nhà thầu trong công tác đào tạo được đội ngũ cán bộ người Việt Nam lành nghề, chuyên nghiệp có thể đảm đương được các công việc thay thế cho các chuyên gia nước ngoài. Đây là nguồn nhân lực nền tảng, tiềm năng để ngành Dầu khí tiếp tục vươn xa hơn nữa, sánh vai cùng các tập đoàn dầu khí trong khu vực và thế giới trong quá trình hội nhập toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An trao quà của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho đại diện đơn vị.

“Việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác nguồn tài nguyên dầu khí vừa có ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi giàn khoan trên biển là một cột mốc chủ quyền, điểm tựa của mỗi ngư dân và các lực lượng khác vì khi thấy giàn khoan là thấy Tổ quốc” – Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An cũng mong rằng những cán bộ, kỹ sư của ngành Dầu khí, các liên doanh, nhà điều hành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch vì lợi ích chung.

Phát biểu trong chuyến thăm, làm việc, Thứ trưởng Bộ Công An Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Ngành dầu khí không chỉ đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước mà còn góp phần cùng với các lực lượng khác bảo vệ độc lập chủ quyền trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn Công tác thăm Trung tâm điều hành trên giàn khoan mỏ Rạng Đông.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn Công tác, đại diện nhà điều hành mỏ Rạng Đông, Phương Đông gửi lời cảm ơn tới Đoàn Công tác đã luôn quan tâm, động viên. Sự quan tâm của Đoàn Công tác cấp cao là nguồn động viên vô cùng quý báu đối với cán bộ, nhân viên người lao động đang làm việc trong ngành, phấn đấu nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: ĐỖ DŨNG
(Tạp chí Hội Dầu khí Việt Nam)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202103/moi-gian-khoan-tren-bien-la-mot-cot-moc-chu-quyen-quoc-gia-921532/