'Mỗi giây đều là tra tấn' - Hàn Quốc lập đội xóa clip quay lén phụ nữ

Chính phủ Hàn Quốc vừa thành lập một nhóm theo dõi tội phạm tình dục trên mạng trong một nỗ lực ngăn chặn làn sóng phát tán phim khiêu dâm quay lén, được biết đến với tên 'molka'.

Đây là nỗ lực mới nhất của nước này trong thời điểm mối quan tâm với nạn quay lén gia tăng. Hồi tháng 3, ca sĩ Hàn Quốc Jung Joon Young bị bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp, quay lén và phát tán video quay lén cảnh quan hệ tình dục mà không có sự cho phép của nạn nhân.

Đội theo dõi tội phạm tình dục mạng gồm 16 thành viên được thành lập bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC), hoạt động 24/7 với nhiệm vụ tiếp nhận tố cáo, tìm kiếm và gỡ bỏ các video quay lén có nội dung khiêu dâm trên mạng, theo South China Morning Post.

Nạn nhân của các clip khiêu dâm thường là phụ nữ. Không giới hạn trong phòng ngủ, họ trở thành nạn nhân của camera bí mật gắn ở trường học hay nhà vệ sinh công cộng.

Chiến dịch này cũng nhằm vào các phim khiêu dâm với “mục đích trả thù”, thường do bạn trai cũ, chồng cũ hoặc thậm chí người quen biết của nạn nhân thực hiện mà không có sự cho phép của họ.

Mục tiêu tìm kiếm của đội theo dõi này là các hashtag khả nghi bằng tiếng Hàn trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter hay YouTube, với những từ khóa ám chỉ tình dục hay quay lén.

Tuy nhiên, việc theo dõi và gỡ bỏ các clip khiêu dâm liên tục xuất hiện trên mạng xem ra không phải việc dễ dàng.

“Thật khó để luôn giữ điềm tĩnh trong công việc”, An Hyeon Cheol, một nhân viên trong nhóm trên chia sẻ với AFP sau khi nhận nhiệm vụ. “Tôi phải xem những thứ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây”.

Lee Yong Dae, người đứng đầu nhóm theo dõi, cũng cho hay người này “không thể nhìn vào phụ nữ mỗi khi ra ngoài vì những hình ảnh trong các video tràn ngập trong đầu”.

Một nhóm "săn camera quay lén" đang tìm kiếm máy quay ẩn siêu nhỏ trong một nhà vệ sinh tại Seoul. Ảnh: AFP

Một nhóm "săn camera quay lén" đang tìm kiếm máy quay ẩn siêu nhỏ trong một nhà vệ sinh tại Seoul. Ảnh: AFP

"Mỗi giây trôi qua là một sự tra tấn"

Đăng tải, sản xuất và chia sẻ phim khiêu dâm là vi phạm pháp luật tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc trừng phạt những đối tượng phạm luật xem ra không dễ dàng tại đất nước này trong thời đại Internet phát triển như vũ bão.

Nhóm theo dõi tội phạm tình dục nói trên đã thực hiện gỡ bỏ video quay lén 82 lần hồi tháng 10, gấp gần 8 lần so với cách đây bốn năm.

Tuy nhiên, giới hạn nằm ở chỗ, việc gỡ bỏ video và ngăn chặn truy cập chỉ hiệu quả với các trang web có địa chỉ IP tại Hàn Quốc. Hầu hết video quay lén được đăng tải lên các trang web nước ngoài để thoát sự quản lý của nhà mạng.

“Một nạn nhân từng gửi cho chúng tôi 100 địa chỉ website chứa video mà bạn trai người này đăng tải”, Lee Yong Dae cho biết.

Một video quay lén từng xuất hiện trên 2.700 trang web trong vòng sáu tháng, South China Morning Post trích dẫn một tài liệu của KCSC.

Ca sĩ Jung Joon Young lãnh án tù với cáo buộc quay lén. Ảnh: ABC News

Theo Min Kyeong Joong, tổng thư ký KCSC, ngày đầu tiên sau khi video được đăng tải là “thời gian vàng” để can thiệp, còn sau đó, việc chia sẻ đoạn clip sẽ “vượt tầm kiểm soát”.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn những video bị lan truyền trong 24 giờ đầu tiên”, anh nói. “Với các nạn nhân, mỗi giây trôi qua là một sự tra tấn”.

Hồi đầu năm, người thành lập một trang web chuyên đăng tải clip tình dục quay lén tại Hàn Quốc bị kết án 18 tháng tù.

Gần 5.500 người bị bắt giữ hồi năm ngoái do những cáo buộc chia sẻ video khiêu dâm trái phép, cao hơn 22% so với năm 2016. Số liệu từ cảnh sát Hàn Quốc cũng cho thấy 97% tội phạm bị phát giác là đàn ông.

Phụ nữ Hàn Quốc kêu cứu

Molka trở thành nỗi ám ảnh tại Hàn Quốc, đặc biệt đối với phụ nữ. Kênh Channel A mới đây phát hiện 48 lỗ nhỏ đục trên tường một toilet công cộng, được cho là dùng để đặt máy quay siêu nhỏ nhằm quay lén phụ nữ khi sử dụng nhà vệ sinh.

“Tôi và nhiều phụ nữ sợ hãi mình có thể thành nạn nhân của camera quay lén bất cứ lúc nào và bất cứ đâu”, Park Yu Na, 31 tuổi, cho biết với AFP. Người phụ nữ này cũng tránh sử dụng toilet công cộng “nhiều nhất có thể”.

Hơn 55.000 phụ nữ biểu tình tại Seoul phản đối nạn quay lén năm 2018. Trong hình, họ giơ cao khẩu hiệu "Cuộc đời của tôi không phải phim khiêu dâm cho bạn". Ảnh: AFP

Hồi đầu năm, 4 người đàn ông cũng bị bắt giữ tại Hàn Quốc do cáo buộc quay lén hơn 1.600 nạn nhân phòng khách sạn bằng cách đặt camera nhỏ tới 1 mm trong tivi, móc treo máy sấy tóc và ổ điện, sau đó bán các video quay được cho một trang web khiêu dâm, cảnh sát Hàn Quốc tiết lộ với BBC.

Việc quay cảnh quan hệ tình dục và những hành vi gây liên tưởng tới khiêu dâm mà không được sự đồng ý của người trong cuộc đã làm dấy lên nhiều lo ngại về quyền lợi phụ nữ tại đất nước truyền thống này.

Hồi tháng 7/2018, một cuộc biểu tình nổ ra với sự tham gia của hơn 55.000 phụ nữ nhằm phản đối nạn quay lén, theo BBC. Tuy nhiên, những người tham gia biểu tình đều đeo kính râm, mũ và khẩu trang do lo sợ bị người thân là nam giới nhận ra hoặc bị chế giễu trên mạng.

“Việc xem phim khiêu dâm được coi như một cách giải trí của đàn ông và ít khi đối diện với sự trừng phạt”, tờ South China Morning Post trích lời Lee Na Young, giáo sư xã hội học thuộc Đại học Chung Ang tại Seoul.

Văn hóa gia trưởng tại đất nước này đã “cản trở việc giáo dục giới tính” và khiến nam giới lớn lên với suy nghĩ rằng “xem phim khiêu dâm trái phép không có gì sai”, theo Bae Bok Ju, thành viên Ủy ban Quốc gia về Quyền Con người.

Nhiều phụ nữ tại Hàn Quốc thậm chí đối diện với nỗi xấu hổ nếu trở thành nhân vật chính trong các video quay lén. Họ thậm chí bị xã hội xa lánh nếu bị phát hiện, thay vì nhận được sự thông cảm và bảo vệ. Điều này khiến nhiều nạn nhân không dám lên tiếng hoặc sống ẩn dật khi phát hiện ra hình ảnh của mình bị phát tán.

Làn sóng phản đối tấn công tình dục và ủng hộ các nạn nhân lên tiếng #MeToo lan đến Hàn Quốc vào năm ngoái. Nạn quay lénmolka là một trong những mối quan tâm hàng đầu của phong trào này tại đây.

An Nguyễn
Theo SCMP, BBC

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/moi-giay-deu-la-tra-tan-han-quoc-lap-doi-xoa-clip-quay-len-phu-nu-post1015504.html