Mọi hiệp ước hòa bình với Nga đều cần được trưng cầu dân ý

Kênh truyền hình 112 TV dẫn nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Ukraine cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể đưa dự thảo hiệp ước hòa bình với Nga cho người dân Ukraine bày tỏ ý kiến qua trưng cầu dân ý.

Ông Andriy Bogdan (phải) cùng tân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: Reuters)

Nguồn tin cho biết các binh sỹ Ukraine đang chiến đấu với những phần tử li khai tại vùng Donbass và trong một cuộc xung đột đã khiến 13.000 người thiệt mạng kể từ năm 2014. Ukraine cũng muốn Nga trả lại bán đảo Crimea mà Moscow đã sáp nhập cùng năm đó.

Ông Andriy Bogdan, Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng cho biết : "Trả lời câu hỏi về việc sẽ đạt được hiệp ước hòa bình với Nga, chúng tôi đang cân nhắc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý".

Tân Tổng thống Ukraine Zelensky đã chọn ông Andriy Bogdan, một luật sư có liên hệ với ông Ihor Kolomoisky, một nhà tài phiệt nổi tiếng và cũng là người bất đồng với chính quyền về việc kiểm soát ngân hàng PrivatBank, ngân hàng lớn nhất quốc gia này làm thành viên chủ chốt trong chính phủ mới ủa mình.

Ông Bogdan từng là cố vấn cho ông Kolomoisky khi ông này là lãnh đạo ở địa phương hồi năm 2014, người được cho là đứng đằng sau cuộc vận động tranh cử ngoạn mục của ông Zelensky. Ông Bogdan khi ấy là một trong những luật sư của ông Kolomoisky trong cuộc chiến pháp lý của nhà tài phiệt này với chính phủ về ngân hàng PrivatBank - thể chế mà ông này đã nắm quyền sở hữu cho đến tận năm 2016.

Trước đó, ông Bogdan đã đảm nhiệm một số vị trí trong chính quyền tiền nhiệm. Dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovich, trước khi xảy ra các cuộc biểu tình đường phố Maidan 2014, ông Bogdan đã làm thứ trưởng Bộ Tư pháp rồi sau đó làm thứ trưởng phụ trách chính sách chống tham nhũng.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/moi-hiep-uoc-hoa-binh-voi-nga-deu-can-duoc-trung-cau-dan-y-94556.html