Mỗi học sinh Hà Nội có 3 nguyện vọng vào lớp 10 trường công lập

Năm học 2024-2025, mỗi học sinh ở Hà Nội được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 trường công lập, không kể nguyện vọng vào lớp chuyên, trường tư thục...

Ngày 28-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương.

Hà Nội tổ chức ba môn thi, gồm: Ngữ văn, toán và ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập. Mỗi học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào trường công lập, không kể nguyện vọng vào lớp chuyên, trường tư thục...

Nhằm giúp học sinh, phụ huynh học sinh có thêm thông tin về phương án tuyển sinh vào lớp 10, phóng viên Báo Hànôịmới đã phỏng vấn nhanh ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

- Ông có thể cho biết cụ thể hơn về phương án tuyển sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập của Hà Nội năm học tới?

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường trung học phổ thông với ba bài thi độc lập, gồm: Toán, ngữ văn và ngoại ngữ.

Trong đó bài thi môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi; bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

- Điểm xét tuyển được tính như thế nào, thưa ông?

- Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn toán + Điểm bài thi môn ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có). Cách tính điểm này không thay đổi so với năm học trước.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi, không có bài thi bị điểm 0.

- Vậy mỗi học sinh được đăng ký mấy nguyện vọng vào lớp 10?

- Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, 2 và 3.

Trong đó nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định; nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ.

-.Ông có thể nói rõ hơn về điều kiện dự tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội không?

- Điều kiện dự tuyển vào lớp 10 trường công lập là học sinh (hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi thường trú tại Hà Nội.

Đối tượng tuyển sinh lớp 10 là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở có độ tuổi theo quy định tại điều lệ trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Vậy còn chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập năm học 2024-2025 thế nào, thưa ông? Liệu có xảy ra tình trạng thiếu chỗ học?

- Năm học 2023-2024, dự kiến toàn thành phố có khoảng 133.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở.

Theo kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt, chỉ tiêu dự kiến vào trường công lập khoảng 81.200 học sinh; còn lại 51.800 học sinh sẽ được tuyển vào các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có nhiều loại hình trường đáp ứng nguyện vọng học tập đa dạng của học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã và đang tiếp tục tham mưu thành phố triển khai nhiều giải pháp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập của 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Vậy những học sinh giỏi, có nguyện vọng thi vào lớp 10 chuyên thì cần bảo đảm điều kiện gì và phương thức tuyển sinh ra sao, thưa ông?

- Ngoài quy định chung, học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 chuyên phải có xếp loại hạnh kiểm và học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở đạt loại khá trở lên, xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

Mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên của 2 trong 4 trường trung học phổ thông, gồm: Chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây.

Về phương thức tuyển sinh, vòng 1 là tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ hợp lệ. Những học sinh vượt qua vòng sơ tuyển sẽ tiếp tục tham dự vòng 2 là thi tuyển.

Để thi tuyển vào lớp chuyên, học sinh làm 3 bài thi độc lập trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập và bài thi môn chuyên theo nguyện vọng. Trong đó, các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập tính hệ số 1, bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

- Ông có thể “bật mí” về phạm vi đề thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội để học sinh định hình rõ hơn trong học tập?

- Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Đề thi môn toán và ngữ văn bảo đảm 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao.

Còn đề thi môn ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi sẽ được tinh giản phù hợp với thời gian, bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy, học sinh hoàn toàn yên tâm học tập, ôn luyện theo hướng dẫn của giáo viên và các nội dung trong chương trình được học.

- Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/moi-hoc-sinh-ha-noi-co-3-nguyen-vong-vao-lop-10-truong-cong-lap-662063.html