Mỗi khi cãi nhau với bạn trai, Trịnh Sảng bày tỏ chỉ muốn tự tử cho chết đi

Trịnh Sảng tiết lộ bản thân lúc cãi nhau với bạn trai sẽ muốn chết. Cũng như cho biết, nếu như đối mặt với cảnh cầu hôn sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, ngượng ngùng.

Trịnh Sảng gần đây xuất hiện trên một chương trình Chúng ta trưởng thành rồi mang đến không ít kinh ngạc với khán giả với nhan sắc xinh đẹp của mình, nụ cười trên môi cũng vô cùng ngọt ngào. Thêm vào việc luôn có bạn trai Trương Hằng bên cạnh trong quá trình ghi hình chương trình, tâm trạng của Trịnh Sảng suốt quá trình vô cùng tốt.

Mặc dù đây chương trình thực tế quan sát, một số khách mời cũng chia sẻ những điều vui vẻ cũng như tiếc nuối đã trải qua lúc thuở nhỏ của bản thân nhưng không phòng bị được. Còn Trịnh Sảng lại tiết lộ những câu chuyện ân ái, hạnh phúc với bạn trai của mình! Nếu như tập trước, cô mong muốn mình sinh ba thì trong tập tuần này, Trịnh Sảng cho biết bản thân chính vì muốn sinh con nên mới tham gia chương trình này. Xem ra, Trịnh Sảng thực sự muốn kết hôn và sinh con rồi.

Khi thảo luận câu hỏi liệu có khi nào chúng ta dám mạnh dạn, trực tiếp nói ra “Em (con) yêu anh (ba/mẹ..)” trước mặt người nhà và người yêu không thì Hoa Thiếu chọc Trịnh Sảng, nếu như Trương Hằng lúc cầu hôn bạn nói ra câu “Anh yêu em” thì thật sự rất có ý nghĩa.

Trịnh Sảng khi nghe được câu nói đó, trên khuôn mặt nở nụ cười rất tươi, miệng không ngừng nói ngại nhưng trong lòng chắc chắn là rất mong đợi rồi. Thái độ này của Trịnh Sảng cũng làm không ít người cảm thấy kinh ngạc khi bình thường cô luôn mang cho người khác cảm giác hoạt bát, trực tiếp, thẳng thắn nhưng lúc nói chuyện yêu đương cũng giống như những cô gái trẻ khác, ngượng ngùng, mắc cỡ vô cùng đáng yêu.

Có điều, Trịnh Sảng cũng cho biết chỉ có bên cạnh nhau mới là lời tỏ tình dài nhất, so với những câu như “Anh yêu em” thì cô nàng thích câu “Anh bên cạnh em” hơn. Xem ra Trịnh Sảng và Trương Hằng có thể ân ái, hạnh phúc như vậy, không chỉ dựa vào lãng mạn để duy trì mà là sự bao dùng cũng như luôn bên cạnh nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Trịnh Sảng cũng tiết lộ thực ra tính khí bản thân không thực sự quá tốt, lúc tức giận coi như bộc phát hết tất cả, thậm chí còn nói “Tôi muốn chết“. Người bên cạnh nghe thấy giống như một người nổi loạn vô cớ, nhưng từ biểu cảm của Trương Hằng ở sau sân khấu có thể thấy, trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười yêu thương. Cũng chính vì sự bao dung cho tính tình cũng như sự mẫn cảm của Trịnh Sảng mới có thể giúp tình cảm cả hai càng ngày càng thắt chặt hơn.

Đối với những người yêu thích Trịnh Sảng đều biết rõ cô có hai mối tình khắc cốt ghi tâm. Xuất đạo không bao lâu đã hẹn hò cùng với Trương Hàn, hai người ở bên nhau với thời gian 5 năm. Trịnh Sảng từng vì thiếu tự tin mà chạy đi thẩm mỹ, vì bạn trai không đóng những cảnh hôn, hơn nữa luôn lo được lo mất, cũng chính vì vậy mà áp lực của cả hai vô cùng lớn, cuối cùng phải tuyên bố chia tay.

Đối với đoạn tình cảm với Hồ Ngạn Bân, từ lúc công bố luôn nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía cư dân mạng vì độ xứng đôi giữa họ. Trịnh Sảng từng xuất bản một quyển sách, trong sách có viết 100 mẫu chuyện nhỏ liên quan đến Hồ Ngạn Bân. Trịnh Sảng từng chính miệng cho biết lúc viết 100 mẫu chuyện nhỏ đó thực ra có vui có buồn.

Với Trịnh Sảng, mối một trải nghiệm liên quan đến tình cảm đều không giống nhau, chúng làm cho con người ta trưởng thành. Lúc đó, Trịnh Sảng thậm chí thất vọng nói: “Có một khoảng thời gian sẽ phát hiện không có tình yêu thế giới bị hủy diệt rồi. Đối với tình cảm, tôi bây giờ không ôm hy vọng với bất cứ người nào. Trước đây là năng lượng bản thân không đủ nên mới muốn đi mượn năng lượng của người khác. Bây giờ tôi cảm thấy, tổn thương tôi nhận lấy cũng đã đủ rồi”. Có thể viết như vậy xem ra trái tim tổn thương không ít.

Nhưng với Trịnh Sảng của ngày hôm nay, trong ánh mắt luôn tràn đầy niềm hạnh phúc. Có thể thấy Trịnh Sảng thực sự đã tìm đúng người, có thể cùng nhau nắm tay đi hết phần đời còn lại rồi.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/trinh-sang-tiet-lo-ban-than-cai-nhau-voi-ban-trai-se-muon-chet-5486711.html