Mối lo 'làn sóng Covid-19 thứ hai'

Khi dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới, một giải pháp đơn giản đã được một số nhà lãnh đạo lặp đi lặp lại: nhiệt độ mùa hè ấm áp sẽ ngăn chặn sự bùng phát virus Corona mới.

Khi dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới, một giải pháp đơn giản đã được một số nhà lãnh đạo lặp đi lặp lại: nhiệt độ mùa hè ấm áp sẽ ngăn chặn sự bùng phát virus Corona mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng đưa ra ý tưởng rằng vào tháng 4, dịch bệnh này sẽ giảm dần. Nói với một đám đông tại một cuộc biểu tình ngày 10-2 ở New Hampshire, ông Trump nhấn mạnh: “Các bạn biết đấy, về mặt lý thuyết khi trời ấm hơn một chút, virus sẽ biến mất một cách kỳ diệu, đó là sự thật”. Ở Đông Nam Á, các quan chức ở Indonesia đã đưa ra khí hậu ấm áp ở nước này là câu trả lời cho câu hỏi vì sao mà không có trường hợp nào nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, CNN ngày 6-3 dẫn nguồn tin cho biết, dịch bệnh Covid-19 có thể giảm vào mùa hè nhưng đứng trước nguy cơ tăng mạnh vào mùa đông năm nay. Điều này khiến quân đội Mỹ ra tuyên bố cho biết đã chuẩn bị đầy đủ đối phó khi “làn sóng Covid-19 thứ hai” bùng phát.

Các binh sĩ quân đội Hàn Quốc phun thuốc khử trùng để ngăn chặn sự lây lan dịch tại sân bay quốc tế Daegu ở Daegu, Hàn Quốc hôm 6-3. Ảnh: AP

Italia điều tra sai sót của bác sĩ

Theo hãng thông tấn ANSA của Italia, Viện Công tố tỉnh Foggia, thuộc vùng Puglia, miền Nam Italia ngày 6-3 đã mở cuộc điều tra về khả năng làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong khu vực, liên quan đến sai sót của một bác sĩ.

Cuộc điều tra được thực hiện sau khi Thống đốc vùng Puglia, ông Michele Emiliano quy trách nhiệm cho một bác sĩ tại Foggia về việc cho phép di chuyển thi thể của một bệnh nhân 75 tuổi, bị nhiễm Covid-19 trước khi có kết quả xét nghiệm. Đã có hàng trăm người tham dự đám tang của người đàn ông này, một số người trong đó đã được cách ly. Ông Michele Emiliano yêu cầu chính phủ thiết lập vùng “đỏ” và áp dụng các biện pháp phong tỏa trong khu vực giữa hai thị trấn San Marco in Lamis và San Nicandro Garganico, tỉnh Foggia.

T.N

Những biện pháp “mạnh tay”

Trong khi đó, Nhật Bản cũng tiếp tục đưa ra những biện pháp ngày càng mạnh tay đối phó dịch bệnh chết người này.

Ngày 6-3, kênh truyền hình Fuji cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chuẩn bị bổ nhiệm một thành viên chính phủ chuyên trách công tác đối phó với dịch. Theo nguồn tin, đó là Bộ trưởng phụ trách tái thiết kinh tế Nishimura Yasutoshi. Với tư cách là quan chức chính phủ chuyên trách cao nhất trong đối phó dịch bệnh, ông Nishimura sẽ nhận chỉ thị trực tiếp của Thủ tướng Abe, thay mặt Thủ tướng Abe trong một số cuộc họp liên quan, đại diện chính phủ trong tiến trình thảo luận tại Quốc hội về việc xây dựng cơ sở pháp lý để có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc về Covid-19.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày 6-3, chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, chính phủ bảo vệ các quyết định hạn chế du lịch mới và cứng rắn hơn đối với những du khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc, nhấn mạnh, vẫn chưa quá muộn để họ giúp kìm hãm sự lây lan. Động thái này diễn ra sau khi Hàn Quốc phản ứng mạnh mẽ và coi những biện pháp hạn chế này là “quá mức”. Trước đó, Hàn Quốc đã có phản đối quyết liệt trước quyết định của Nhật Bản, coi đó là “vô lý, quá mức và bày tỏ hết sức đáng tiếc”. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo triệu Đại sứ Nhật Bản để trao công hàm phản đối. Trong ngày 6-3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo sẽ hủy 2,8 triệu thị thực đã được cấp cho các công dân Trung Quốc và 17.000 thị thực được cấp cho các công dân Hàn Quốc từ ngày 9-3.

Tại Hàn Quốc, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 6-3 cho biết, thêm 309 trường hợp nhiễm mới, nâng số ca nhiễm virus trên toàn quốc lên 6.593 người; số ca tử vong là 43 người.

Hai mặt tối sáng của Covid-19

Trong lịch sử, những thảm kịch như dịch Covid-19 đôi khi dẫn đến những thay đổi quan trọng. Nguồn gốc chủng virus mới này có thể từ khu chợ hải sản – động vật hoang dã ở Trung Quốc, nơi mà động vật sống được bán và giết mổ trước mắt khách hàng. Vì vậy, hình thức này nên bị cấm không chỉ ở Trung Quốc, mà trên toàn thế giới.

Những hình ảnh thành phố Vũ Hán bị cách ly dường như đã khiến cả thế giới đau đớn. Thế giới đang nín thở trước sự lây lan của virus Corona mới, và các chính phủ đang thực hiện hoặc chuẩn bị các biện pháp quyết liệt, nhất thiết, thậm chí hy sinh các quyền và tự do cá nhân vì lợi ích chung. Hầu hết những chỉ trích tập trung vào sự thiếu minh bạch ban đầu của Trung Quốc về sự bùng phát dịch bệnh. Nhà triết học Slavoj Zizek đã nói về tình trạng kỳ thị tại nơi làm việc trong nỗi ám ảnh với Covid-19 khi số người nhiễm bệnh và tử vong ngày càng tăng ở tâm dịch Trung Quốc. Những người có xu hướng thuyết âm mưu tin rằng, virus là vũ khí sinh học nhằm vào nền kinh tế Trung Quốc. Ít ai nhắc đến nguyên nhân sâu xa của dịch bệnh.

Cả dịch SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng) năm 2003 và hiện tại có thể bắt nguồn từ các khu chợ ẩm ướt của Trung Quốc. Cho đến cuối tháng 12-2019, các ca nhiễm virus đầu tiên đã có một số liên quan đến chợ hải sản Vũ Hán. Bằng chứng là Trung Quốc, vào ngày 26-1, áp đặt lệnh cấm tạm thời đối với buôn bán động vật hoang dã. Đây không phải là lần đầu tiên một biện pháp như vậy được đưa ra để đối phó với dịch bệnh. Sau khi dịch SARS bùng phát, Trung Quốc đã cấm chăn nuôi, vận chuyển và bán cầy hương và các động vật hoang dã khác, nhưng lệnh cấm đã được dỡ bỏ 6 tháng sau đó.

Vì vậy, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, đã có nhiều lời kêu gọi đóng cửa vĩnh viễn các thị trường động vật hoang dã trên toàn thế giới.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_221378_moi-lo-lan-song-covid-19-thu-hai-.aspx