Mối lo mại dâm trá hình vì thần tượng tự phong ở Hong Kong

Hình thức hoạt động của các nhóm 'thần tượng ngầm' ở Hong Kong bị xem như bán dâm trá hình chỉ vì các thần tượng này còn trẻ tuổi và luôn ăn mặc hở hang khi biểu diễn.

Tại một quán bar ẩn trong tầng hầm ở Fortress Hill - khu dân cư nổi tiếng của Hong Kong, một nhóm học sinh và vài người đàn ông trung niên đang tụ tập trong bóng tối. Với những cây gậy phát sáng trong tay, họ đang chờ đợi những cô gái trẻ tự phong mình là thần tượng Nhật Bản bước lên sân khấu biểu diễn dưới ánh đèn lập lòe của không gian nhỏ hẹp.

Từ trước màn biểu diễn, những người hâm mộ - thường được gọi là “wotaku”, đã chen lấn để chiếm được vị trí gần sân khấu nhất. Những người có phần nhút nhát hơn thì di chuyển sang hai bên.

 Thần tượng ngầm biểu diễn tại một quán bar ở Hong Kong. Ảnh: Flippboard.

Thần tượng ngầm biểu diễn tại một quán bar ở Hong Kong. Ảnh: Flippboard.

Thần tượng tự xưng

Kana Cheung, quản lý của bộ ba thần tượng Cotton Candy cho biết hoạt động của những "thần tượng ngầm" ở Hong Kong đã xuất hiện khoảng 7 đến 8 năm trước.

Cô Cheung giải thích, những thần tượng hoạt động ngầm ở Hong Kong chỉ có khoảng vài chục fan hâm mộ cuồng nhiệt. Họ không công khai hay phát hành sản phẩm âm nhạc mà chỉ biểu diễn ở những nơi không chính thức như tầng hầm hay các quán bar.

Ngoài trang phục và văn hóa mà họ thể hiện, không có gì khác liên quan tới Nhật Bản. Thậm chí, họ còn không thể nói tiếng Nhật. Hơn nữa, những nữ thần tượng ngầm ở Hong Kong cũng phải đối mặt với sự nghi ngờ về việc bán dâm, tương tự với điều mà thần tượng Nhật Bản thực thụ từng trải qua.

Một phần công việc mà các thần tượng ngầm phải làm là kết nối với người hâm mộ của họ. Tuy nhiên, họ phải tuần thủ các quy tắc công nghiệp như cấm các thần tượng trò chuyện và gặp gỡ riêng tư với người hâm mộ.

Theo lời Yuki, người đã trở thành thần tượng ngầm trong 3 năm qua, người hâm mộ sử dụng buppan – một phiên hoạt động cho phép người hâm mộ gửi lời nhắn cho thần tượng khi mua một sản phẩm giải trí.

Người hâm mộ sử dụng buppan – một phiên hoạt động cho phép người hâm mộ gửi lời nhắn cho thần tượng khi mua một sản phẩm giải trí. Ảnh: Japan Focus.

“Mỗi người hâm mộ có 90 giây để trò chuyện với chúng tôi nhưng họ không được động chạm. Thông thường họ hay nói về công việc, những trò chơi và phim hoạt hình nào họ thích gần đây”, Aki - một thành viên của Cotton Candy, nói trong khi ký tặng.

Aki và các thần tượng khác chấp nhận việc dùng nghệ danh bằng tiếng Nhật. Cô từ chối tiết lộ tuổi thật của mình, chỉ nói rằng mình đã hơn 18 tuổi.

“Tôi hài lòng với việc sống thế này. Tôi thích hành động dễ thương với những người hâm mộ của mình”, một cô gái khác, Yuki - người đang cột tóc đuôi ngựa và mặc váy Noel màu đỏ - chia sẻ.

Hình thức hoạt động của các nhóm thần tượng ngầm thường xuyên bị xem như bán dâm trá hình, do các thần tượng này còn trẻ tuổi và luôn mặc trang phục biểu diễn đặc trưng là váy ngắn. Bên cạnh đó, không dễ để kiểm soát được hoạt động của các cô gái vì họ không hề "bước ra ngoài ánh sáng".

Bị gắn mác bán dâm

Ngành công nghiệp giải trí đã gây tổn thương lớn cho một số thần tượng chính thống ở Nhật Bản. Ví dụ như trường hợp Mine Minegishi của nhóm nhạc nữ thần tượng AKB48, cô đã cạo đầu và đăng một video xin lỗi đẫm nước mắt trên YouTube sau khi bị tiết lộ tin tức hẹn hò.

Các nhóm nhạc thần tượng ở Nhật Bản cũng tổ chức “akushukai” - những buổi gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ. Ở đó, fan có thể trò chuyện và bắt tay với các cô gái trong vài giây. Nhân viên an ninh được bố trí xung quanh khu vực này để đảm bảo an toàn cho các thần tượng khỏi những fan hâm mộ quá khích.

Tuy nhiên, Shiori Kitsune, thành viên của nhóm nhạc thần tượng Hong Kong Forest Story nói rằng, những người không thực sự hiểu mới đánh giá họ đang khiêu dâm trá hình.

Aira Risu, một thành viên khác của Forest Story, đồng tình: “Khi một người phụ nữ ăn mặc đẹp và trông thật cuốn hút, cô ấy sẽ thường phải đối phó với những bình luận khó chịu, khiếm nhã. Dù làm nghề gì, có thể là nhiếp ảnh hay nghệ sĩ thì phụ nữ đều phải đối mặt với vấn đề này”.

Ngành công nghiệp giải trí đã gây tổn thương lớn cho một số thần tượng chính thống ở Nhật Bản. Ảnh: Japan Focus.

“Đôi khi, các cô gái ăn mặc gợi cảm để thể hiện mặt tốt nhất của mình cho người khác. Họ quan tâm đến ngoại hình nhưng không làm bất cứ điều gì sai trái. Dù cho họ làm gì, sẽ vẫn sẽ có người ghét thôi”, Anthony, 23 tuổi, một fan hâm mộ của giới thần tượng ngầm Hong Kong, cho biết.

Mặc dù các thần tượng và người hâm mộ nói rằng văn hóa nhóm không có liên quan đến mại dâm trá hình nhưng sự xuất hiện của thần tượng ngầm dù sao cũng rất quan trọng đối với bối cảnh hiện nay ở Hong Kong.

Gordon Kam, một nhà tổ chức các sự kiện cho các thần tượng, nhận định: “Người hâm mộ ủng hộ thần tượng ngầm không hoàn toàn vì ngoại hình và tài năng mà vì tính cách và những cuộc trò chuyện thực tế nữa”.

Theo anh Anthony, nhiều người hâm mộ thích việc thần tượng ngầm của họ tiếp tục biểu diễn một cách không chính thức như vậy hơn là trở nên nổi tiếng.

“Chúng tôi chẳng quan tâm việc không mấy ai biết đến họ, chỉ cần họ là chính mình và biểu diễn cho những khán giả luôn trung thành như chúng tôi là đủ”, Anthony nói.

Ánh Nguyệt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/moi-lo-mai-dam-tra-hinh-vi-than-tuong-tu-phong-o-hong-kong-post1036338.html