Mối lo súng tự chế trôi nổi

Thời gian gần đây, tình trạng mua bán linh kiện để phục vụ việc chế tạo, lắp ghép súng hơi trên địa bàn TT-Huế gia tăng cao. Việc ngang nhiên công khai mua bán các linh kiện súng trên mạng khiến người dân lo ngại khi một số súng tự chế tính sát thương không kém súng quân dụng.

Thời gian gần đây, tình trạng mua bán linh kiện để phục vụ việc chế tạo, lắp ghép súng hơi trên địa bàn TT-Huế gia tăng cao. Việc ngang nhiên công khai mua bán các linh kiện súng trên mạng khiến người dân lo ngại khi một số súng tự chế tính sát thương không kém súng quân dụng.

CA lấy lời khai đối với Lê Văn Thọ.

CA lấy lời khai đối với Lê Văn Thọ.

Ngày 28-5, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) CA tỉnh TT-Huế đã triệu tập 2 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm” gồm: Lê Văn Thọ (1980, trú H. A Lưới) và Võ Đại Trung (1990, trú TX Hương Trà, TT-Huế). Trước đó, CA tỉnh TT- Huế nhận được yêu cầu điều tra của CA tỉnh Đắc Nông về nhóm đối tượng ở TT- Huế có hành vi trao đổi, mua bán linh kiện chế tạo súng bắn hơi cồn trái phép với Phạm Văn Phong (1989, trú H. Cư Jút, Đắc Nông). Bước đầu, cơ quan ANĐT CA tỉnh đã xác định được các đối tượng trên và thu giữ được 3 khẩu súng bắn đạn hơi cồn cùng nhiều linh kiện, bộ phận để chế tạo loại súng này. Các đối tượng khai nhận, sau khi xem các clip liên quan chế tạo súng bắn đạn hơi cồn trên mạng Internet, đã chủ động liên hệ với Phạm Văn Phong để trao đổi, mua bán linh kiện chế tạo súng hơi cồn. Lực lượng CA địa phương đã làm việc với 18 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 8-5, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát Kinh tế CATP Huế phát hiện ô-tô 29B- 105.58 đi từ Hà Nội vào Huế đang vận chuyển 1 kiện hàng bên trong là công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ. Qua đấu tranh, lái xe khai nhận, số hàng này được một người ngoài Bắc gửi vào cho người nhận là Nguyễn Thanh Thiện (1996, trú P. Thuận Lộc, TP Huế). Qua kiểm tra gói hàng lực lượng TS phát hiện bên trong có 10 cây dùi cui. Tiếp tục kiểm tra tại nhà Nguyễn Thanh Thiện, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4 cây kiếm Nhật, 4 khẩu súng bắn bi nhựa, 5 dao găm, 15 bộ giá đỡ kiếm. Tại cơ quan CA, Thiện khai nhận toàn bộ số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên được đối tượng đặt mua một người ở Hà Nội sau đó gửi vào Huế để bán kiếm lãi. Trước đó, cơ quan CA cũng đã bắt giữ Lê Đức Quốc Bảo (26 tuổi, trú P. Hương Sơ, TP Huế) về hành vi tàng trữ, mua bán súng trái phép. Bảo khai nhận, thông qua mạng xã hội facebook, đã liên hệ với các đối tượng buôn bán súng tự chế, đặt mua các linh kiện súng rồi tự lắp ráp súng hơi. Mỗi khẩu dài khoảng 93cm, sử dụng lực nén hơi và bắn đạn chì loại 6,35mm. Bằng hình thức giao dịch qua mạng rồi chuyển khoản, Bảo đã mua 3 khẩu súng hơi bán cho 3 đối tượng tại Huế với giá từ 4 đến 9 triệu đồng/khẩu. Qua điều tra, CA xác định, Bảo mua súng từ Nguyễn Anh Tuấn (23 tuổi), trú H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Cuối năm, 2017, cơ quan điều tra đã phát hiện 30 đối tượng trú tại các huyện Phong Điền, Phú Lộc, A Lưới và TX Hương Trà (TT-Huế) tham gia mua linh kiện súng tự chế hơi cồn bắn đạn bi. Các đối tượng chủ yếu đặt mua linh kiện đều thông qua mạng zalo, sau đó được chuyển qua đường bưu điện theo hình thức COD... Để có súng đi săn bắn, Blup Nhách ở H. A Lưới đã đặt mua 1 nòng súng, ống ngắm, đèn laser và một số bộ phận của súng quân dụng cùng nhiều viên đạn thể thao từ một người không quen biết qua facebook. Sau khi nhận được hàng, thông qua hướng dẫn từ clip trên mạng, Blup Nhách học cách lắp ráp khẩu súng này hoàn thiện và đưa đi săn bắn. Với hành vi này, hiện, Blup Nhách đang bị bắt giữ về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng...

Đại tá Nguyễn Tuấn- Trưởng phòng An ninh điều tra CA tỉnh TT-Huế cho biết, hiện các linh kiện súng tự chế đều được rao bán với giá thành rẻ và đây chính là nguyên nhân làm gia tăng tội phạm sử dụng vũ khí trái phép. Tuy nhiên việc quản lý, xử phạt các đối tượng mua bán linh kiện súng tự chế trên mạng Internet đang còn gặp nhiều khó khăn. “Ngoài kiên quyết xử lý các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, trong đó có súng tự chế, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với CA các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân giao nộp các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; tố giác các hành vi mua bán, chế tạo, sử dụng súng trái phép để góp phần đảm bảo ANTT địa bàn”- Đại tá Tuấn khẳng định.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_190257_mo-i-lo-su-ng-tu-che-troi-no-i.aspx