Mối lo về phương tiện chạy quá tốc độ quy định

Theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an Quảng Ninh), 9 tháng năm 2019 các đội CSGT đã tiến hành xử phạt gần 13.000 trường hợp tham gia giao thông vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định. Qua đó cho thấy, hành vi vi phạm quy định về tốc độ của người điều khiển phương tiện vẫn diễn ra khá phổ biến, cho dù đây là một trong những lỗi chính gây ra TNGT và được cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền.

Cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ đường sắt (Công an tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe vi phạm tốc độ.

Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt) đang quản lý 3 đoạn quốc lộ đi qua địa bàn gồm: QL10, QL17 và QL18, vì vậy công tác đảm bảo trật tự ATGT tương đối phức tạp và nặng nề. Để đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến, đặc biệt là việc xử lý phương tiện chạy quá tốc độ gặp rất nhiều khó khăn, do khi thấy lực lượng chức năng, các tài xế thường tìm cách thông báo cho nhau để dừng hoạt động hoặc giảm tốc độ khi đi qua tổ tuần tra.

Tham gia cùng Đội CSGT số 1 trong một buổi tuần tra kiểm tra tốc độ của các phương tiện mới thấy được những khó khăn của các cán bộ, chiến sĩ. Phương tiện lưu thông đông đúc, đặc biệt, xe hoạt động vận chuyển hành khách đều chạy rất nhanh. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT ra lệnh dừng, kiểm tra, tiến hành xử phạt vi phạm thì hầu hết lái xe đều đưa ra lý do không để ý biển báo hạn chế tốc độ, hoặc đỗ xe dàn ra đường... gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao.

Trung tá Nguyễn Huy Toàn, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, cho biết: Đối với hành vi chạy quá tốc độ, chúng tôi đều xử lý nghiêm theo đúng quy định, không nể nang, bỏ qua cho trường hợp nào. Mong rằng các lái xe khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên chấp hành nghiêm luật giao thông để bảo vệ mình, tài sản và cộng đồng.

Thực tế hiện nay, một bộ phận không nhỏ lái xe có ý thức chấp hành luật giao thông rất kém, thường xuyên vi phạm quy định về tốc độ. Đặc biệt là khi có mặt lực lượng chức năng thì tài xế chạy đúng tốc độ theo quy định, còn khi không có lại ngay lập tức tăng tốc dù ở trong khu vực có biển báo hạn chế tốc độ, khu đông dân cư. Bên cạnh đó, một số lái xe, đặc biệt là xe container vì áp lực giao hàng, nên cũng thường xuyên chạy nhanh, vi phạm về tốc độ, trong khi phương tiện có trọng tải lớn, nếu xảy ra va chạm sẽ rất nghiêm trọng.

Hiện tại, trên địa bàn Quảng Ninh đang có nhiều dự án xây dựng, nên lượng phương tiện vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng khá lớn, thế nhưng các xe này thường chạy nhanh để tăng chuyến sớm hoàn thành công trình, dẫn đến việc hay vi phạm về tốc độ. Để chấm dứt tình trạng này, Ban ATGT tỉnh và lực lượng CSGT, TTGT đã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, tổ chức ký cam kết không vi phạm. Tuy nhiên, trên thực tế việc vi phạm về tốc độ của các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng vẫn thường diễn ra.

Cán bộ Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt) kiểm tra hành chính đối với chủ phương tiện.

Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Nguyễn Quốc Trình, Đội phó Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt), cho biết: Công tác xử lý đối với phương tiện chạy quá tốc độ luôn được lực lượng tiến hành thường xuyên. Tuy nhiên, việc xử lý xe vận chuyển vật liệu xây dựng vi phạm tốc độ gặp rất nhiều khó khăn, các lái xe thường lợi dụng cung đường ngắn chạy nhanh rất nguy hiểm, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường chốt chặn để xử lý hành vi này.

Xử lý phương tiện chạy quá tốc độ đã được lực lượng CSGT của Quảng Ninh thực hiện rất quyết liệt và bước đầu đã giảm được số vụ vi phạm cũng như TNGT từ hành vi này. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cũng nên nghiêm túc chấp hành luật giao thông để bảo vệ bản thân và mọi người.

Nguyễn Duy

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201910/moi-lo-ve-phuong-tien-chay-qua-toc-do-quy-dinh-2456490/