Mối lương duyên giữa Việt Nam - Hàn Quốc: Từ đối thủ 'đáng gờm' trên sân cỏ tới người bạn đồng hành trong âm nhạc cổ điển

Nếu như đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giáp mặt đối thủ là U23 Hàn Quốc trong trận bán kết khuôn khổ ASIAD 2018, thì vào cuối tháng 9 tới, nền âm nhạc lại đánh dấu sự hợp tác đáng được mong chờ giữa dàn nhạc giao hưởng trẻ nhất Việt Nam và diva nổi tiếng Hàn Quốc trên cùng một sân khấu.

Ngày 31/8, trang tin Jeonguknews của Hàn Quốc bất ngờ đăng tải bài viết giới thiệu về Vietnam Concert 2018 của dàn nhạc giao hưởng Maius Philharmonic, các nghệ sĩ Việt Nam cũng như vị khách mời đặc biệt là nữ diva Sohyang. Đây cũng là lần hiếm hoi một sự kiện âm nhạc của Việt Nam được trang tin Hàn Quốc ưu ái đăng tải thông tin, chia sẻ tới đông đảo người hâm mộ nước bạn.

Theo đó vào ngày 30/9, người yêu nhạc Việt sẽ có cơ hội được sống trong một không gian âm nhạc cổ điển được đầu tư công phu, với sự kết hợp của dàn nhạc giao hưởng Maius Philharmonic đến từ Việt Nam cùng Diva xứ Hàn Sohyang và nghệ sĩ Yeon Jun Burm. Với chất giọng nội lực, cao vút của mình, Sohyang hứa hẹn sẽ đem tới tiết mục trình diễn đẳng cấp, hòa quyện nhịp nhàng cùng dàn nhạc trẻ Việt Nam.

Đây là một đêm nhạc được tổ chức nhằm kỷ niệm 9 năm thành lập của dàn nhạc giao hưởng Maius Philharmonic. Dàn nhạc được sáng lập và dẫn dắt bởi Lưu Quang Minh cùng cố vấn âm nhạc Quốc Trung. Bên cạnh nhạc trưởng Lưu Quang Minh, những gương mặt trẻ trong dàn nhạc hay khách mời như Oplus, Tăng Ngân Hà, Hoàng Hồng Ngọc…

Vietnam Concert hứa hẹn sẽ đưa người yêu nhạc tới những cung bậc cảm xúc khác nhau bằng dòng nhạc cổ điển nhưng mang hơi thở của xu hướng hiện đại, kết hợp cùng âm nhạc truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc. Sự giao thoa văn hóa giữa hai đất nước sẽ là điểm nhấn ấn tượng không thể nào quên của chương trình.

Việt Nam và Hàn Quốc có thể gặp nhau trên sân cỏ, cũng có thể bước cùng nhau trên con đường âm nhạc, nhưng dù là đối thủ hay bạn đồng hành, thì những cầu thủ hay các nghệ sĩ đều cống hiến hết mình để đem tới cho khán giả màn trình diễn tuyệt vời nhất. Khi ấy, khoảng cách giữa hai quốc gia không còn, tất cả khán giả đều hòa làm một để thưởng thức, để cháy hết mình. Đó chính là ý nghĩa to lớn của âm nhạc cũng như bóng đá.

Maius Philharmonic là dàn nhạc giao hưởng trẻ nhất Việt Nam do nhạc trưởng Lưu Quang Minh, nghệ sĩ trống Nguyễn Hùng Cường sáng lập, với sự cố vấn của nhạc sĩ Quốc Trung cùng sự đồng hành của các thành viên trong dàn nhạc được đào tạo chuyên nghiệp trong môi trường Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Maius cũng thường được khán giả gọi với cái tên dàn nhạc “triệu view” bởi các video clip ghi lại buổi biểu diễn của dàn nhạc đều được đón nhận nồng nhiệt và ghi nhận lượt xem “khủng”. Tiêu biểu có thể kể tới màn trình diễn Wake me up (Avicii), Có em chờ (kết hợp cùng Min) tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Dàn nhạc cũng từng làm được một việc không tưởng: mang giao hưởng đến gần hơn với khán giả bằng hàng loạt concert riêng, tiếp cận người trẻ bằng cách diễn ở quảng trường, rạp hát phi lợi nhuận, tham gia liveshow của các ca sĩ trẻ, Maius Philharmonic đã mang đến rất nhiều cảm xúc đặc biệt trong màn trình diễn của mình.

Vào năm 2017, Maius Philharmonic cũng đã cho ra mắt album đầu tay có tựa đề “Vietnam” - một album mang phong cách hiện đại kết hợp giao hưởng cùng âm nhạc Việt Nam truyền thống. Sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, giữa dân tộc và giao hưởng của Maius Philharmonic đã hấp dẫn người nghe theo một cách riêng biệt.

T.H

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/moi-luong-duyen-giua-viet-nam-han-quoc-tu-doi-thu-dang-gom-tren-san-co-toi-nguoi-ban-dong-hanh-trong-am-nhac-co-dien-3575950.html