Mỏi mòn chờ... nền nhà ưu đãi!

(CATP) Từ bỏ nghề nông đã bao đời gắn bó, nhiều hộ dân ngụ thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã chấp nhận chủ trương của tỉnh giao đất cho Công ty cổ phần Hoàng Long - Long An đầu tư khu dân cư (KDC) Long Kim 2. Tuy nhiên, sau khi bỏ phần lớn số tiền để mua nền ưu đãi tại KDC này, đến nay họ vẫn chưa được nhận nền...

Khu D vẫn chưa được phân nền vì “trục trặc” SAU GIẢI TỎA LÀ... CHỜ ĐỢI! Theo trình bày của nhiều hộ dân, năm 2004 UBND tỉnh Long An đã có quyết định thu hồi đất nông nghiệp của họ để giao cho Công ty Hoàng Long - Long An xây dựng KDC Long Kim 2 với giá thấp. Không chấp thuận giá đền bù đó, họ đã gởi đơn khiếu nại khắp nơi, nhưng các cơ quan chức năng đều bác đơn. Chẳng còn cách nào khác, các hộ dân lần lượt nhận tiền đền bù và chấp nhận mua nền ưu đãi với giá 900 ngàn đồng/mét vuông. Đất nông nghiệp bao đời trồng lúa kiếm kế sinh nhai đã bị thu hồi, nên sau khi nhận được tiền họ đã mua nền ưu đãi. Điều đáng nói dù đã đóng đủ hai đợt tiền nhưng nhiều năm trôi qua, các hộ dân vẫn chưa nhận được nền nhà. Quá bức xúc, họ tiếp tục khiếu nại về sự chậm trễ này. Các gia đình đều có đông nhân khẩu nên mong mỏi được sớm cấp nền để cho con cái ra riêng, ổn định cuộc sống. Cũng có nhiều hộ đang kẹt vốn muốn bán nền để lấy lại tiền, nhưng do vẫn chưa có đất nên đành bó gối ngồi chờ. Điều đó đã khiến nhiều gia đình gặp khó khăn. Trong đơn gởi tòa soạn Báo CATP cũng có một vài trường hợp khiếu nại vì công ty đã giao thiếu đất, cấp nền chồng chéo lên nhau. Theo các hộ dân nói trên, hiện khu D, E, H chưa được phân nền; riêng khu H dù đã ra sổ đỏ nhưng vẫn chưa san lấp mặt bằng. Gia đình ông Nguyễn Trí Cang đã bị thu hồi hơn 14 nghìn mét vuông đất với giá 105 ngàn đồng/mét vuông. Sau khi nhận được tiền đền bù, bốn người con của ông đã đăng ký mua một số nền ưu đãi. Dù đã đóng khoảng hơn 800 triệu đồng nhưng cho đến nay vẫn chưa có nền. Do đang cần tiền và có nhu cầu muốn ra riêng nên vụ việc kéo dài càng lâu khiến họ càng khó khăn. Quá bức xúc, họ đã tìm gặp chính quyền địa phương thì chỉ nhận được câu trả lời là... chờ đợi! Bà Phạm Thị Ảnh (SN 1939) cũng bỏ tiền ra mua nền ưu đãi thuộc khu D, đến nay vẫn chưa nhận được nền. Con bà không có chỗ ở phải đi thuê nhà trọ... Bà Ảnh (giữa) trình bày bức xúc NHÀ CHỨC TRÁCH NÓI GÌ? Có mặt tại KDC Long Kim 2, chúng tôi nhận thấy dù cơ sở hạ tầng đã hoàn chỉnh nhưng xung quanh cỏ dại um tùm, hoang vắng. Trong KDC chỉ có duy nhất một căn nhà phố khá hoành tráng mọc lên. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Phạm Phúc Toại, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần Hoàng Long - Long An, cho biết: Phía công ty đã hoàn thành dự án về mặt hạ tầng cơ sở từ hai năm trước. Ngoài các hộ dân khiếu nại không có nền thì số còn lại đã được cấp sổ đỏ. Phía công ty đã làm theo đúng trình tự về thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, công ty chưa thể giao mặt bằng cho các hộ dân đang khiếu nại là vì khu đất D, E, H gặp “trục trặc”. Có một số gia đình vẫn kiên quyết không đồng ý giá đền bù nên vẫn bám trụ ở đây. Vì thế, công ty không thể phân và giao nền cho các hộ dân. Nếu chính quyền địa phương không làm được công tác giải tỏa thì phía công ty cũng không thể làm gì khác. Hiện Công ty Hoàng Long và UBND huyện Bến Lức đang ráo riết tìm biện pháp giải quyết vụ việc để nhanh chóng giao đất cho dân. Riêng về vấn đề thiếu diện tích đất, ông Toại cũng cho biết là công ty không chịu trách nhiệm về việc này, đó là do quy hoạch. Phía công ty cũng đã gặp không ít khó khăn trong việc hoàn thành dự án. Để xảy ra việc khiếu nại này là nằm ngoài ý muốn của công ty. Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó TGĐ Công ty Hoàng Long - nói thêm: Sở dĩ tiến độ cấp nền cho các lô trên bị chậm là vì vướng đền bù của một số hộ dân. Họ đã không đồng ý giải tỏa phần đất của mình nên công tác triển khai dự án bị vướng mắc. Phía công ty cũng rất hiểu cho những bức xúc của nhiều hộ dân chưa có nền, nhưng riêng về chuyện này công ty cũng đành chờ sự can thiệp của chính quyền địa phương. Ông Phong cũng nhấn mạnh, nếu UBND huyện Bến Lức sớm giải quyết di dời một số hộ dân ra khỏi khu vực này thì chỉ trong vòng một tháng, phía công ty có thể sẽ giao nền cho các hộ dân. Để tránh bức xúc khiếu nại kéo dài, công ty cũng mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Công Trình - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - cho biết: Dự án Long Kim 2 do Công ty Hoàng Long đầu tư, về cơ bản đã hoàn thành phần hạ tầng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa chịu di dời, gây khó khăn cho tiến độ của dự án. UBND huyện đã nhiều lần cử đoàn công tác kết hợp với phía chủ đầu tư giải quyết bức xúc của người dân. Thực tế, UBND huyện vẫn chưa thể cưỡng chế một số hộ này vì đang chờ quyết định cuối cùng của tòa án. Ngày 8-9-2009, UBND huyện đã có buổi làm việc với Công ty Hoàng Long và thống nhất: trong số 21 hộ dân khiếu nại, nếu hộ nào có phần đất nằm ngoài khu vực diện tích đất đang tranh chấp thì sẽ nhanh chóng được giao nền.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=707&id=34501&mod=detnews&p=