Mới nghi đã đánh người

Sau khi đi xem bóng đá trên truyền hình, 22 giờ ngày 26-3, Ngô Văn Thiệu (1971, trú tổ 62, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về lán trại trồng rau tại tổ 89 (P. Hòa Xuân) để ngủ. Khi vừa đến cổng lán, Thiệu gặp Lê Sơn (1974, trú tổ 89, P. Hòa Xuân) đi cùng với Vương Thanh Bình (1985, trú tổ 12, P. Hòa Xuân). Gặp nhau, Sơn hỏi Thiệu: “Ông làm gì giờ này mà ở chỗ nuôi cá lồng bè của tôi đi lên?”. Sau đó giữa Sơn và Thiệu nảy sinh mâu thuẫn cãi vã. Sơn nghi ngờ Thiệu chính là người cắt thủng lồng bè nuôi cá của mình ở sông Cẩm Lệ, để cá chui ra ngoài sông. Tuy nhiên Thiệu một mực giải thích mình không phải là thủ phạm.

Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ công bố lệnh bắt tạm giam Lê Sơn.

Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ công bố lệnh bắt tạm giam Lê Sơn.

Sau một hồi cãi vã, Sơn dùng túi đựng áo mưa, bên trong có sổ ghi chép đánh vào mặt Thiệu. Bị tấn công, Thiệu ôm mặt ngồi xuống đất, tiếp tục bị Sơn đá vào người. Mãi đến khi thấy máu chảy ở miệng Thiệu, Sơn mới dừng lại. Cùng thời điểm này, Thiệu lấy điện thoại ra gọi cho em trai là Ngô Văn Chung thì Sơn giật điện thoại nghe và hỏi Chung đang ở đâu. Nghe Chung trả lời là đang ở nhà số 12-Đô Đốc Lộc (Đà Nẵng), Sơn cùng Bình đi đến nhà Chung. Lúc này em ruột của Sơn là Lê Dương (1977, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) cùng đến tham gia. Đang ngồi trong nhà, phát hiện Sơn, Bình và Dương đến, biết có chuyện chẳng lành, Chung bỏ chạy. Ngay lập tức, Sơn cùng đồng bọn đạp cửa xông vào nhà Chung, đập phá một số tài sản trước khi bỏ đi và đánh Thiệu thương tích. Ngày 26-4, Trung tâm pháp y TP Đà Nẵng có kết luận giám định thương tích đối với Thiệu là 16%. Vụ việc được CAP Hòa Xuân lập hồ sơ ban đầu, sau đó chuyển CAQ Cẩm Lệ tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, CAQ Cẩm Lệ nhận định, hành vi vô cớ đánh người gây thương tích của Lê Sơn mang tính chất côn đồ nên ngày 28-6, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích” được quy định tại khoản 2, điều 134 BLHS.

GIA BẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_208688_moi-nghi-da-danh-nguoi.aspx