Mỗi người con xứ Thanh cần khơi dậy khát vọng vươn lên

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm '990 năm Thanh Hóa', Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: 'Tôi mong rằng, mỗi người con xứ Thanh trong và ngoài tỉnh sẽ cùng nhau khơi dậy khát vọng vươn lên, chung tay, góp sức xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với niềm tự hào, với truyền thống của quê hương địa linh nhân kiệt'.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa”. Ảnh: Trần Đàm.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa”. Ảnh: Trần Đàm.

Tối ngày 8/5, tại Quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa” (1029-2019). Tới dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành...

Tại lễ kỷ niệm, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: Những năm qua, chính quyền phối hợp với Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức nhiều cuộc hội thảo, bằng những cứ liệu lịch khách quan, khoa học đã được kiểm chứng, đến nay chúng ta có thể yên tâm khẳng định: Vào đời Lý Thái Tông, năm Thiên Thành thứ 2 (1029), vùng đất này chính thức được mang tên Thanh Hóa. Hôm nay, Thanh Hóa tổ chức “Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa”, sự kiện này không chỉ nhằm khẳng định một dấu mốc quan trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của quê hương Thanh Hóa anh hùng mà còn là dịp để mỗi người dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn của nhân dân Thanh Hóa trong lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ đó cùng vững tin, chung sức, chung lòng xây dựng Thanh Hóa nhanh chóng trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Thanh Hóa có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên phong phú, diện tích rộng lớn, trải dài từ Đông sang Tây, có biển, có rừng, có đồng bằng; đặc biệt Thanh Hóa đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian qua.

Để Thanh Hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tỉnh cần tập trung vào 5 trụ cột tăng trưởng để các chiến lược thúc đẩy tăng cường thu hút đầu tư, gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch; nông nghiệp; y tế; đô thị hóa và cơ sở hạ tầng với trọng tâm là Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn. Cần ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động trong nền kinh tế số. Tiếp tục tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án lớn đang triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội như đường ven biển; đường cao tốc; các dự án hạ tầng về du lịch, cảng hàng không, cảng biển. Nghiên cứu có cơ chế chính sách mới phát triển nhằm tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư những hạ tầng quan trọng.

Thủ tướng dự Triển lãm "Thanh Hóa xưa và nay". Ảnh: VGP.

Tăng cường chuyển đổi cơ cấu gắn với đào tạo nghề, chuyển đổi nghề để cung cấp lao động có trình độ và tay nghề phù hợp cho các ngành công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là Khu kinh tế Nghi Sơn; các khu công nghiệp, các khu du lịch, phát triển kinh tế biển.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao cạnh tranh cấp tỉnh, xác định đến năm 2020, Thanh Hóa đứng trong tốp đầu của 15 tỉnh, thành trên cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng; giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, làm tốt công tác dân vận, tạo nguồn lực xã hội, kịp thời giải quyết những khiếu nại, bức xúc; quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với nhân dân cả nước bứt phá vươn lên trong hội nhập và phát triển.

Đặc biệt, cần quan tâm hơn nữa đến phát triển kinh tế - xã hội, phát triển mạnh về phía Tây. Tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế của con người xứ Thanh với những phẩm chất quý báu, trí tuệ, năng động, đoàn kết, tình nghĩa và thủy chung. Đây là nguồn lực lớn, rất quan trọng để tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập. “Tôi mong rằng, mỗi người con xứ Thanh trong và ngoài tỉnh sẽ cùng nhau khơi dậy khát vọng vươn lên, chung tay, góp sức xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với niềm tự hào, với truyền thống của quê hương địa linh nhân kiệt”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Trước đó, sáng cùng ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”; dự lễ khởi công xây dựng trang trại bò sữa của Tập đoàn TH tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống; Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, gắn biển công trình Bệnh viện ung bướu tỉnh Thanh Hóa...

Tiếp sau phần lễ kỷ niệm “990 năm Thanh Hóa” là chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Tỏa sáng non sông đất nước”, tổng thời lượng 60 phút, được chia làm 3 chương, chương thứ nhất: Địa linh nhân kiệt, chương 2: Truyền thống Anh hùng, chương 3: Hội nhập phát triển.

Anh Tuấn - Nguyễn Chung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-phu/moi-nguoi-con-xu-thanh-can-khoi-day-khat-vong-vuon-len-tintuc436345