Mỗi người dân là một 'chiến sĩ' Biên phòng

Để đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới đơn vị phụ trách, những năm qua, Đồn BP A Mú Sung, BĐBP Lào Cai, đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan đứng chân trên địa bàn, tăng cường công tác vận động quần chúng, tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới. Đơn vị cũng phối hợp với chính quyền xây dựng và duy trì có hiệu quả các 'Tổ tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn bản khu vực biên giới'. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân vùng biên, cũng như xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. 

Tổ tự quản đường biên, cột mốc thôn Pạc Tà, xã A Mú Sung, kiểm tra và phát quang khu vực mốc 90. Ảnh: Trung Dũng

Hằng tuần, Tổ công tác của Đồn BP A Mú Sung đều đến gặp gỡ trao đổi với các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong thôn và thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Qua những lần xuống bản nắm tình hình địa bàn, đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và người dân gần gũi nhau hơn. Với sự tham mưu của BĐBP, cho đến nay, tất cả các thôn giáp biên giới đều được thành lập các tổ an ninh tự quản.

Nổi bật là thôn Pạc Tà, có 23 hộ, 126 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Mông và Dao sinh sống. Từ thanh niên tới người già trong thôn đều tự nguyện tham gia tổ tự quản đường biên, cột mốc. Dù là hai dân tộc khác nhau, nhưng người dân trong thôn luôn đoàn kết, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế. Được sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, người dân vùng biên này đã đưa cây chuối vào trồng như một loại cây chủ lực và bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo quy ước, hằng tháng, tổ tự quản đường biên, cột mốc do Trưởng thôn chủ trì, sẽ cùng với bà con trong thôn đi phát quang và kiểm tra đường biên, cột mốc. Các thành viên trong tổ tự quản luân phiên nhau đi tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Trong một lần tuần tra cột mốc, tổ tự quản đã phát hiện thấy cột mốc có vết va đập do vật cứng tác động vào, ngay sau đó, Trưởng thôn đã thông báo cho Tổ công tác Biên phòng đến để lập biên bản và tìm hiểu nguyên nhân.

Cán bộ Đồn BP A Mú Sung đến thăm hỏi đồng bào dân tộc ở địa bàn.
Ảnh: Trung Dũng

Không chỉ làm tốt công tác tự quản đường biên, cột mốc, bà con nơi đây còn nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác tội phạm. Điển hình là anh Phàn Phủng Chiêu, trong lúc đi làm nương rẫy, phát hiện 1 đối tượng lạ mặt xuất hiện tại thôn với nhiều biểu hiện nghi vấn. Anh Chiêu đã kịp thời thông báo cho chỉ huy Đồn BP A Mú Sung. Sau đó, đơn vị đã phối hợp với dân quân xã tiến hành kiểm tra đối tượng và đã phát hiện đây là đối tượng tội phạm nguy hiểm đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã.

Từ thông tin của người dân, lực lượng BĐBP đã kịp thời bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm và tiến hành bàn giao cho Công an Biên phòng Trung Quốc. Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã tặng Giấy khen cho anh Phàn Phủng Chiêu và tổ an ninh tự quản vì đã có thành tích tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Nhờ công tác tuyên truyền của Đồn BP A Mú Sung, bà con vùng biên nơi đây đã có nhận thức cao hơn về chủ quyền quốc gia, quốc giới, nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ trật tự an ninh vùng biên. Khi xảy ra sự việc bất thường, người dân đều chủ động báo cho đồn BP biết để xử lý.

Có thể nói, việc huy động các cấp, các ngành và nhân dân vùng biên giới bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đã tạo thành sức mạnh tổng hợp xây nền Biên phòng toàn dân vững chắc. Trong đó, mô hình quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc đã phát huy được vai trò của quần chúng, trong việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/moi-nguoi-dan-la-mot-chien-si-bien-phong/