Mỗi người dân là một 'cột mốc sống'

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia (2018-2023), 5 năm qua, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Bình Phước đã phát huy rất tốt vai trò chủ thể của nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), với phương châm 'Sự nghiệp bảo vệ biên giới là của dân, do dân, vì dân'.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh

BĐBP tỉnh Bình Phước phụ trách địa bàn 3 huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập với 124 thôn, ấp/15 xã biên giới. Đây là khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, cán bộ, đảng viên chiếm tỷ lệ thấp đã phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng cũng như hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội. Bởi vậy, việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gặp không ít khó khăn nên việc xây dựng, củng cố cơ sở chính trị là hết sức cần thiết.

Cán bộ Bộ đội biên phòng Bình Phước tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên, để mỗi người dân thực sự là "tai, mắt, cột mốc sống" bảo vệ vững chắc biên cương - Ảnh: Hồng Ánh

Với chức năng là đội quân chiến đấu, công tác, lao động, sản xuất, Đảng ủy BĐBP tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nhất là các đơn vị cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; làm tốt công tác phát triển cán bộ, đảng viên, trong đó ưu tiên người DTTS. Từ đó, hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các chủ trương, đường lối về quản lý biên giới, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới ngày được nâng lên, tham mưu “đúng, trúng, hiệu quả”.

Không để tình trạng “trắng” dân ở khu vực biên giới, những năm qua trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã triển khai thực hiện đề án điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, các điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng giai đoạn 2021-2025. Hiện trên khu vực biên giới tỉnh Bình Phước đã xây dựng 7 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và 4 điểm dân cư liền kề các đồn biên phòng. Theo đó, đã xây dựng bàn giao 111 căn nhà tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và 42 căn nhà tại điểm dân cư liền kề các đồn biên phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Bình Phước phối hợp với dân quân thường trực, người dân bảo vệ đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới

Với mục tiêu không để thôn, ấp biên giới “trắng” tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã giới thiệu nhiều cán bộ, đảng viên tham gia HĐND cấp xã, sinh hoạt tại thôn, ấp; cử cán bộ giúp đỡ nhiều hộ dân để bám, nắm địa bàn, định hướng tư tưởng, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, BĐBP tỉnh đã cử 7 cán bộ, đảng viên tăng cường ở các xã biên giới; giới thiệu 100 đảng viên là cán bộ các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại 85/124 chi bộ thôn, ấp; trong đó 100% chi bộ thôn, ấp giáp biên có đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt. Đồng thời phân công 257 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 931 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân khu vực biên giới.

Phát huy sức mạnh nhân dân

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, những năm qua nhiều phong trào, chương trình, mô hình được BĐBP xây dựng, thực hiện và lan tỏa rộng khắp giúp nhân dân ổn định phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Đặc biệt, các chương trình phổ cập giáo dục tiểu học, THCS; chống mù chữ, xóa mù chữ cho người DTTS khu vực biên giới được thực hiện hiệu quả và lan tỏa sâu rộng. 5 năm qua, BĐBP tỉnh phối hợp các địa phương tổ chức 21 lớp với 704 học viên tham gia xóa mù chữ và phổ cập giáo dục phổ thông; duy trì 2 lớp học mức 4 và mức 5 cho 49 học viên ở xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường” nhận đỡ đầu 123 học sinh hoàn cảnh khó khăn, nhận nuôi 7 em theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”; tặng hàng ngàn phần quà, hàng trăm suất học bổng giúp nhiều học sinh nghèo, khó khăn khu vực biên giới vươn lên học tập tốt. Qua những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của BĐBP, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cùng với cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Bình Phước vận động gia đình ông Điểu Minh, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh tiếp tục tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Vai trò chủ thể quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào DTTS được BĐBP phát huy trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia theo phương châm “Sự nghiệp bảo vệ biên giới là của dân, do dân, vì dân”; mỗi người dân là một “cột mốc sống”, là “tai, mắt” cùng với lực lượng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Cùng với đó, phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS gương mẫu tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, con cháu, người thân trong gia đình, dòng tộc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhân dân đã tích cực tham gia tự quản đường biên, cột mốc và đấu tranh tố giác tội phạm để giữ gìn an ninh, trật tự thôn, ấp biên giới. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có 33 tập thể, 207 cá nhân tham gia tự quản đường biên, cột mốc.

Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với dân dân thường trực chốt dân quân biên giới xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh tham gia tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới

Bình Phước là tỉnh đầu tiên trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hoàn thành nhiệm vụ phân giới, cắm mốc với 29 cột mốc chính và 353 cột mốc phụ. Để bảo vệ thành quả quan trọng này, những năm qua BĐBP tỉnh đã vận động nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới. Và mỗi người dân khu vực biên giới đã thực sự trở thành một “cột mốc sống” nơi biên cương, đan kết thành “phên giậu” bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ông Điểu Minh ở ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh là một trong những người tiên phong và thường xuyên phối hợp tốt với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc Thiện tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới. Ông Điểu Minh chia sẻ: Được BĐBP tuyên truyền, vận động, tôi nhận thức rõ trách nhiệm phải góp sức cùng các lực lượng bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Bởi có như thế mới tạo điều kiện tốt để gia đình và mọi người dân ổn định phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thiếu úy Nguyễn Bình An, Đội trưởng tham mưu hành chính Đồn biên phòng Lộc Thiện cho biết, cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn phải thực hiện “nhiệm vụ kép”. Ngoài tuần tra, kiểm soát còn phải kết hợp công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc. Người dân địa phương chính là nhân chứng sống cung cấp những thông tin giá trị, từ đó kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định.

Qua tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân khu vực biên giới nâng lên rất nhiều. Người dân xác định được vị trí, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, của hệ thống đường biên, cột mốc nên luôn sẵn sàng đồng hành với lực lượng BĐBP trong tuần tra, bảo vệ đường biên, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đại tá BÙI MINH SOÁI
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước

Vũ Thuyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/147006/moi-nguoi-dan-la-mot-cot-moc-song