Mỗi người, mỗi gia đình phát huy tinh thần thi đua lao động sản xuất

Ngày 16/11, ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 88 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), đây là ấp được tỉnh Sóc Trăng chọn làm ấp điểm tổ chức ngày hội.

Trao 100 triệu đồng hỗ trợ bò giống cho bà con ấp.

Chương trình Ngày hội bắt đầu từ 8h30 nhưng từ sáng sớm, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đã có mặt đông đủ. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, các đại biểu và bà con đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua 88 năm lịch sử và phát triển.

Báo cáo tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp Tắc Gồng đã nêu bật những thành quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

Ấp có 337 hộ, 1.736 nhân khẩu, năm 2018, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong ấp luôn đoàn kết một lòng chung sức xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự.

Ông Tăng Hùng Hảo, Trưởng ban CTMT ấp Tắc Gồng cho biết: Qua công tác tuyên truyền của Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên, mọi người, mọi nhà đều hiểu rõ việc xây dựng NTM là quyền lợi và trách nhiệm của cộng đồng dân cư nên tích cực tham gia. Điều này được thể hiện qua những việc làm cụ thể như: Phối hợp với chính quyền tiếp tục phát động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt 11 nội dung xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã thực hiện được các phần việc với tổng trị giá trên 200 triệu đồng; Vận động 2 hộ hiến đất với diện tích 2.000 m2 để làm mới 02 con lộ đal, trị giá gần 200 triệu đồng.

Ban CTMT ấp còn phối hợp Ban nhân dân ấp và các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với việc công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 được 200 hộ, đạt 59,35%. Từ những đóng góp tích cực của Mặt trận và các tổ chức thành viên, đã góp phần cho xã Tham Đôn được công nhận danh hiệu xã nông thôn mới vào tháng 10 năm 2018 vừa qua.

Hoạt động hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, các gia đình không may trong cuộc sống luôn được Ban CTMT ấp quan tâm thực hiện, trong năm ấp đã vận động mạnh thường quân và các nhà hảo tâm tặng 130 phần quà cho người nghèo, người già neo đơn, trị giá 26 triệu đồng. Duy trì mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò với 25 thành viên, có 109 con bò sữa. Kết quả đã thu lợi nhuận được trên 760 triệu đồng, góp phần làm giảm hộ nghèo trong ấp xuống còn 0,3%.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện trao 30 suất học bổng cho các em học sinh.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái cũng là một trong những hoạt động nổi bật của ấp.

Trong năm ấp đã Tổ chức phát động 329/337 hộ đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 97,26%, đến cuối năm đã tổ chức xét công nhận được 308 hộ, đạt 93,61% so với tổng số hộ đăng ký và đạt 91,39% so với tổng số hộ (tăng 03 hộ so với năm 2017), (trong đó Kinh 16 hộ, Khmer 274 hộ, Hoa 18 hộ), công nhận mới 4 hộ, có 183 hộ đạt “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục, có 117 hộ đạt “Gia đình văn hóa” từ 4 năm trở lên và có 93 hộ đạt “Gia đình văn hóa nông thôn mới” và có 1 hộ đạt “Gia đình học tập” năm 2018.

Tham dự ngày hội cùng nhân dân ấp Tắc Gồng, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương những kết quả tốt đẹp trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của cán bộ và nhân dân trong xã và đặc biệt là ấp Tắc Gồng.

Ông Chuyện khẳng định: Thành quả này là sự đoàn kết chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương trong đó Mặt trận và các tổ chức thành viên góp phần không nhỏ.

Ông Chuyện đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục phối hợp với MTTQ các cấp đổi mới phương thức vận động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường.

Nhân ngày hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cũng đã trao tặng 30 suất học bổng (10 suất trị giá 1 triệu đồng, 20 suất 500.000đ), đồng thời trao hỗ trợ tượng trưng 100 triệu đồng để hỗ trợ bò giống tạo sinh kế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Sau phần Lễ là phần hội với các trò chơi dân gian thu hút đông đúc bà con nhân dân trong ấp, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong ngày hội Đại đoàn kết của toàn dân tộc.

Trung Kiên - Hồng Tài

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/moi-nguoi-moi-gia-dinh-phat-huy-tinh-than-thi-dua-lao-dong-san-xuat-tintuc422848