Mới nhất vụ 75 sinh viên 'mất' tốt nghiệp: Gia hạn nộp học phí

Chiều 20/7, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Trường đại học Y Dược Cần Thơ cùng với tỉnh Cà Mau đã thống nhất cách giải quyết vụ 75 sinh viên không công nhận tốt nghiệp vì nợ học phí.

Theo đó, Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ vẫn quyết định công nhận tốt nghiệp theo qui định và gia hạn cho Cà Mau chậm thanh toán học phí khoảng hơn 2 tỷ đồng, trong thời hạn 1 năm.

Trao đổi với báo giới, bà Nguyễn Minh Phương, Hiệu phó Trường đại học Y Dược Cần Thơ, cho biết, không riêng , mà các sinh viên ở các địa phương khác còn nợ học phí vẫn được ký quyết định tốt nghiệp.

Trước đó, Trường đại học Y Dược Cần Thơ thông báo có 163 sinh viên của 4 tỉnh là Cà Mau, Ðồng Tháp, Bình Thuận, Long An sẽ không được xét tốt nghiệp do còn nợ học phí. Trong đó, Cà Mau có 75 sinh viên y - dược đào tạo theo địa chỉ.

Hiện nay, tỉnh Ðồng Tháp đã chuyển trả 100% học phí còn nợ. Tỉnh Bình Thuận chuyển 50%. Tỉnh Long An cam kết ngày thanh toán. Riêng Cà Mau, lãnh đạo tỉnh đã làm việc, chuyển trả một phần.

Từ năm 2011, Trường đại học Y Dược Cần Thơ nhận đào tạo hàng trăm sinh viên theo địa chỉ tại tỉnh Cà Mau. Sinh viên tự trang trải học phí và cam kết sau khi ra trường sẽ về phục vụ địa phương ít nhất 5 năm. Ðây là những học sinh tốt nghiệp THPT nhưng thiếu điểm đầu vào không nhiều, được xét tuyển đào tạo theo ngành nghề được phân bổ.

Tiến Hưng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/moi-nhat-vu-75-sinh-vien-mat-tot-nghiep-gia-han-nop-hoc-phi-1303719.tpo