Mọi phương diện, U23 Việt Nam đều lép vế UAE

Không phải ngẫu nhiên mà U23 UAE được đánh giá là một trong những ƯCV hàng đầu cho chức vô địch VCK U23 châu Á 2020. Đội hình đội bóng Tây Á được đánh giá là có chất lượng rất tốt, hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho HLV Park Hang Seo.

Trước thềm màn đọ sức được chờ đợi giữa UAE và Việt Nam, nếu so sánh về mặt đẳng cấp lẫn chất lượng đội hình thì đoàn quân của HLV Maciej Skorza được đánh giá cao hơn hẳn so với U23 Việt Nam.

U23 UAE sở hữu một “đội quân” với giá trị chuyển nhượng cao nhất nhì giải. Theo Transfermarkt đánh giá, đại diện Tây Á có giá trị lên tới gần 5,1 triệu Euro (khoảng 131 tỷ đồng). Nhìn lại U23 Việt Nam, thầy trò HLV Park chỉ ở mức giá trị tương đối thấp của giải là 275.000 Euro (7,1 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, UAE còn sở hữu một cái tên cực kỳ chất lượng là tiền đạo Ali Saleh. Cầu thủ này tuy mới chỉ 19 tuổi nhưng đã có giá trị chuyển nhượng lên tới 500.000 Euro. Cầu thủ được mệnh danh “Messi UAE” là một cái tên rất đáng được chú ý khi anh được đôn lên đội 1 của CLB Al Wasl lúc mới 16 tuổi, điều mà chưa có bất cứ cầu thủ UAE nào làm được trong lịch sử.

Với 10 bàn thắng sau 33 trận ra sân ở mùa giải 2019, Ali Saleh được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của UAE năm 2019. Cầu thủ sinh năm 2000 là gương mặt được kỳ vọng sẽ đem đến sự bùng nổ lớn cho U23 UAE tại VCK U23 châu Á 2020.

Ngoài ra, U23 UAE còn mang tới những cầu thủ đắt giá khác và chất lượng như Khalifa Alhammadi, Mohamed Al Shamsi, Abdalla Ramadan,… đều rơi vào khoảng từ 350.000 đến 450.000 Euro.

Quang Hải và đồng đội lép vế hẳn so với U23 UAE.

Quang Hải và đồng đội lép vế hẳn so với U23 UAE.

Nhìn sang các số liệu thống kê giữa UAE với Việt Nam ở mọi cấp độ ĐT từ năm 2002 đến nay, chúng ta cũng thua hẳn đội bạn. Việt Nam có 1 hòa, 7 thua và chỉ 2 thắng trước UAE. Lần đối đầu gần đây nhất giữa 2 đội là ở vòng loại World Cup 2022, khi mà ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

U23 UAE cũng cho thấy sự chuẩn bị khá kĩ càng cho giải đấu lần này khi tổ chức giải đấu giao hữu quốc tế vào tháng 11 năm 2019. Những đối thủ mà họ lựa chọn đều là những “ông lớn” của bóng đá khu vực như Saudi Arabia, Syria, Hàn Quốc, và Uzbekistan.

Kết quả của những trận đấu cọ xát đó cũng khá tốt khi U23 UAE thắng cả U23 Syria, Uzbekistan hay Saudi Arabia với ít nhất 2 lần chọc thủng lưới đối phương, và chỉ chịu để cho U23 Hàn Quốc cầm chân với tỉ số 1-1.

Chính vì vậy, dù dự giải với tư cách là đương kim Á quân nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo không được phép chủ quan trước bất kì đối thủ nào, mà đặc biệt là trước đội bóng có kĩ thuật và nền tảng thể lực cực tốt như U23 UAE.

Tuy thua hẳn về mọi mặt, nhưng NHM Việt Nam vẫn có quyền tin vào một kết quả có lợi cho đội nhà. Bởi lẽ, dưới bàn tay “phù thủy” mang tên Park Hang Seo, không có bất cứ đội thủ nào khiến chúng ta phải lo sợ.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/moi-phuong-dien-u23-viet-nam-deu-lep-ve-uae-6793251.html