Mối quan hệ từ bạn hóa thù của Châu Tinh Trì và Lý Tu Hiền

Lý Tu Hiền được coi là người có công giúp Châu Tinh Trì bước chân vào giới điện ảnh Hong Kong. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ từ bạn hóa thù và không bao giờ hợp tác lại.

Ngày 30/3, Sohu đưa tin hình ảnh mới của nhà sản xuất, đạo diễn Lý Tu Hiền cho thấy ông đang tận hưởng cuộc sống tuổi già thảnh thơi. Vì ngoại hình xuống dốc, giờ đây Lý Tu Hiền lui về sau màn ảnh giữ vị trí giám chế, sản xuất.

Lý Tu Hiền sinh năm 1952, không chỉ là diễn viên có tên tuổi tại giới giải trí Hong Kong mà còn là người có công giúp các nghệ sĩ như Châu Tinh Trì, Thành Khuê An, Trương Gia Huy thành danh. Trong đó, mối quan hệ giữa Lý Tu Hiền và vua hài Hong Kong được báo giới quan tâm trong nhiều năm qua.

Người dẫn dắt Châu Tinh Trì bước chân vào giới điện ảnh

Theo Sohu, Châu Tinh Trì từng học khóa diễn xuất của TVB cùng Lương Triều Vỹ, Ngô Trấn Vũ. Tuy nhiên, nam diễn viên không phải gương mặt điển trai nổi bật. Anh là nghệ sĩ mới, không có danh tiếng, không mối quan hệ khó tìm được vai diễn tốt. Tài tử từng mất 7 năm để làm MC một chương trình thiếu nhi, trước khi được Vạn Tử Lương giới thiệu với nhà sản xuất Lý Tu Hiện.

Lý Tu Hiền giúp Châu Tinh Trì trong những ngày đầu sự nghiệp còn khó khăn.

Lý Tu Hiền giúp Châu Tinh Trì trong những ngày đầu sự nghiệp còn khó khăn.

Do Vạn Tử Lương nhiệt tình giới thiệu, Lý Tu Hiền đã trao cơ hội cho Châu Tinh Trì, từ đó sự nghiệp của vua hài thay đổi vượt bậc. Cả hai hợp tác trong bộ phim Phích lịch tiên phong, giúp Tinh Gia nhận được giải thưởng Nam phụ xuất sắc của Kim Mã năm 1989. Đây là thành tích đầu tiên trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì. Do đó, Lý Tu Hiền chính là ân công của vua hài.

Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, Lý Tu Hiền là người khó tính. Ông từng quát mắng Châu Tinh Trì: "Đóng phim không phải cứ dùng sức mà được, cậu làm gì mà cứ hùng hục thế?".

Bên cạnh đó, Lý Tu Hiền cũng trả cho tài tử họ Châu một mức lương khá thấp là khoảng 700.000 HKD mỗi phim, dù trong 7 năm hợp tác, Châu Tinh Trì đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu HKD cho công ty của Lý Tu Hiền.

Trong khi đó, vua hài cho rằng cùng với sự gia tăng danh tiếng của mình, hợp đồng làm việc phải có sự thay đổi, xứng đáng với công sức Châu Tinh Trì bỏ ra bởi Tinh Gia không chỉ là diễn viên mà còn tham gia vào quá trình viết kịch bản, đạo diễn.

Lý Tu Hiền hạ nhục Châu Tinh Trì trên phim trường, ăn chặn cát-xê.

Tranh chấp giữa hai bên trở nên gay gắt, Châu Tinh Trì bị Lý Tu Hiền ép đóng những tác phẩm hài nhảm như Tình thánh, Long tích truyền nhân... mà vua hài cảm thấy không hài lòng, cho rằng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của anh. Châu Tinh Trì cũng được các nhà sản xuất khác chào mời và có ý ra đi. Cuối cùng Lý Tu Hiền bán hợp đồng quản lý của nam diễn viên cho "ông trùm giới giải trí" Hướng Hoa Cường.

Cuộc chạy trốn không thành

Theo Sohu, Lý Tu Hiền bán hợp đồng với Hướng Hoa Cường nhưng không bàn bạc với Châu Tinh Trì, do đó các điều khoản về cát-xê, chế độ đãi ngộ vẫn được giữ nguyên. Sohu bình luận: "Châu Tinh Trì rơi từ tay kẻ này sang tròng kẻ khác".

Dưới trướng của Hướng Hoa Cường, Châu Tinh Trì tạo tiếng vang với Thánh bài 1, Thánh bài 2 nhưng cát-xê dành cho nam diễn viên lại bèo bọt. Châu Tinh Trì còn bị đồn là thành viên của băng đảng Tân Nghĩa An, tham gia vào quá trình rửa tiền.

Lý Tu Hiền giao dịch hợp đồng của Châu Tinh Trì cho vợ chồng Hướng Hoa Cường với món lợi cao.

Không thể chịu nổi kìm kẹp, Châu Tinh Trì xin di cư sang Canada với mong muốn lập công ty ở nước ngoài, né tránh Hướng Hoa Cường. Song, hồ sơ xin visa đã bị phía Canada hủy bỏ. Phía Canada cho biết nhận được nhiều đơn tố cáo Châu Tinh Trì rửa tiền.

Không thể rời khỏi Hong Kong, Châu Tinh Trì vẫn quyết tâm rời khỏi công ty của "ông trùm giải trí" họ Hướng và đối đầu với hai nhà sản xuất tiếng tăm. Những năm sau này, Châu Tinh Trì quay phim nào cũng bị Hướng Hoa Cường chen chân làm khó. Bên cạnh đó, cả Lý Tu Hiền và Hướng Hoa Cường đều thường xuyên nói xấu Châu Tinh Trì, chê trách vua hài là kẻ vong ân bội nghĩa, phản thầy phản bạn.

Hướng Hoa Cường khẳng định Châu Tinh Trì là "kẻ dở hơi thích làm theo ý mình". Thậm chí, họ còn lập nhóm "phản Châu Tinh Trì" với sự đứng đầu của Hướng Hoa Cường, theo sau là Vương Tinh, Lý Tu Hiền.

"Trong quá khứ, tôi từng giúp anh ta rất nhiều, nhưng đến một cốc trà cảm ơn cũng không có. Thành danh rồi, Châu Tinh Trì không nhận mặt người quen. Song làm người, hãy tử tế và biết điều", Lý Tu Hiền cảnh cáo Châu Tinh Trì.

Lý Tu Hiền nhiều năm nói xấu Châu Tinh Trì.

Màn đáp trả của Châu Tinh Trì

Năm 1993, trong bộ phim Tế Công, Châu Tinh Trì có lời thoại: "Lý Tu Duyên, tao giết cả nhà mày!", chữ "duyên" và "hiền" trong tiếng Quảng Đông khá giống nhau, do đó Châu Tinh Trì mang tiếng bội bạc ân sư.

Nam diễn viên Thành Khuê An từng chỉ trích vua hài Hong Kong: "Tôi cực kỳ bất mãn với Châu Tinh Trì. Lúc xưa hắn chẳng là ai cả, không ai biết đến hắn, nếu không có ân sư một lòng nâng đỡ thì làm gì có Châu Tinh trì sau này".

Trong nhiều năm, mối quan hệ giữa Châu Tinh Trì và Lý Tu Hiền rất căng thẳng. Lúc đầu, Lý Tu Hiền là nhà sản xuất có tiếng, Hướng Hoa Cường có mối quan hệ rộng nên hai người thắng thế.

Sau đó, Châu Tinh Trì có nhiều tác phẩm thành công, dần được xưng là "vua hài nhảm", "vua hài Hong Kong", lúc này những hành động chèn ép nam diễn viên mới lắng xuống. Song, họ luôn nhận xét tiêu cực về con người của Châu Tinh Trì.

Đến năm 2002, trong lễ trao giải Kim Tượng, Châu Tinh Trì nhận giải Đạo diễn xuất sắc cho phim Đội bóng Thiếu Lâm, nam diễn viên không còn ôm hận mà gửi lời cảm ơn đặc biệt tới công dìu dắt của Lý Tu Hiền.

Lý Tu Hiện hiện tại là đạo diễn, nhà sản xuất. Hai nghệ sĩ không còn nhắc đến nhau trên truyền thông.

Hiện tại, Lý Tu Hiền bước sang tuổi 69, ông phát tướng, tóc rụng nhiều song vẫn xuất hiện trên phim trường để chỉ đạo sản xuất. Không còn là nghệ sĩ tiếng tăm, Lý Tu Hiền không để ý tới ngoại hình. Ông và vợ từng bị bắt gặp đi mua quần áo vỉa hè, ngồi hút thuốc bên đường. Báo chí Hong Kong cho rằng cuộc sống của Lý Tu Hiền sa sút, song ông khẳng định kinh tế vẫn dư dả.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/moi-quan-he-tu-ban-hoa-thu-cua-chau-tinh-tri-va-ly-tu-hien-post1198925.html