Mới ra tù đã giả danh quân nhân đi lừa đảo

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân từng có tiền án về tội lừa đảo, mới ra tù được khoảng 5 tháng, thường mặc bộ đồ quân phục để tạo uy tín khi đi lừa đảo.

Chiều 2/6, Bộ Tham mưu Quân khu 1 cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1984, ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên) cho Công an TP Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giả danh quân nhân để lừa đảo.

Bộ đồ mà đối tượng Nguyễn Văn Tuân hay mặc (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Bộ đồ mà đối tượng Nguyễn Văn Tuân hay mặc (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 1/6, tổ kiểm soát quân sự Quân khu 1 do Thiếu tá Nông Đình Long làm tổ trưởng đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính với đối tượng Nguyễn Văn Tuân.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân khai mua bộ quân phục quân đội để mặc với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi tổ công tác kiểm tra, Tuân đang ngồi tại quán cà phê ở phường Hoàng Văn Thụ để chờ nhận tiền “chạy việc” cho một doanh nghiệp.

Địa điểm cơ quan chức năng bắt đối tượng Nguyễn Văn Tuân. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Được biết, Nguyễn Văn Tuân từng có tiền án về tội lừa đảo, mới ra tù được khoảng 5 tháng, thường mặc bộ đồ quân phục mang quân hàm trung tá, biển tên N.V.Ph.

Tiến Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/moi-ra-tu-da-gia-danh-quan-nhan-di-lua-dao-2150199.html