Mới ra tù lại tiếp tục cướp giật và trộm cắp tài sản

Để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật trên đường, đối tượng Trung thường đội mũ, mặc áo chống nắng dài tay, đeo kính đen, đeo khẩu trang che mặt. Mỗi một vụ trộm, Trung lại thay đổi trang phục khác nhau để đánh lạc hướng của người dân cũng như cơ quan chức năng.

Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ đối tượng thực hiện 1 vụ cướp giật, 8 vụ trộm cắp tài sản trong thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Kim Thành và TP Hải Phòng.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân các xã Kim Đính, Đại Đức, Đồng Cẩm, Liên Hòa (huyện Kim Thành) về việc thời gian gần đây, xảy ra 1 vụ cướp giật và 5 vụ trộm cắp tiền, điện thoại, Công an huyện Kim Thành đã khẩn trương điều tra, xác minh và xác định các vụ trộm trên được thực hiện bởi cùng 1 đối tượng.

Xác định đây là đối tượng phạm tội nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương cũng như một số tỉnh lân cận. Công an huyện Kim Thành đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các xã xảy ra các vụ trộm cắp, cướp giật đấu tranh, truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 28/06/2022, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Kim Thành) phối hợp với Công an các xã Liên Hòa, Tam Kỳ đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1984, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng) là đối tượng gây ra 1 vụ cướp giật và 5 vụ trộm cắp trong thời gian ngắn vừa qua trên địa bàn.

Nguyễn Thành Trung bị bắt giữ cùng chiếc xe máy gây án. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Trung là đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, thủ đoạn khá tinh vi. Khi di chuyển sang địa bàn huyện Kim Thành, Trung không bao giờ vào ngồi một chỗ tại các quán nước hoặc các địa điểm khác mà thường xuyên điều khiển xe máy di chuyển chậm trên các tuyến đường có ít người qua lại, đường liên thôn, quan sát vào những nhà dân mở cửa. Trung chọn thời điểm các thành viên trong gia đình đi vắng hoặc chỉ có người già, trẻ nhỏ ở nhà, đặc biệt, đối tượng sử dụng biển số xe giả... để thực hiện hành vi phạm tội được thuận lợi và tránh sự truy xét của lực lượng chức năng.

Tại cơ quan Công an, Trung đã khai nhận, từ ngày 20/5 đến ngày 23/6/2022, Trung đã thực hiện 1 vụ cướp giật, 5 vụ trộm trên địa bàn huyện Kim Thành. Tài sản bị cướp giật và trộm cắp là 6 chiếc điện thoại thông minh và 1 triệu đồng. Ngoài ra, Trung còn khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác tại TP Hải Phòng.

Trung cùng vật chứng trong các vụ trộm, cướp.

Trung nghiện ma túy, từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản (năm 2020), mới ra tù cuối năm 2021.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Thành tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Lâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/moi-ra-tu-lai-tiep-tuc-cuop-giat-va-trom-cap-tai-san-124800.html