Mỗi thành viên Ban Công tác Mặt trận gắn bó từng hộ gia đình ở khu dân cư

Sáng ngày 27/11/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo 'Mỗi thành viên Ban Công tác Mặt trận gắn bó từng hộ gia đình ở khu dân cư'.

Ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Đến tham dự Hội thảo có đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm 3 Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 huyện, thị xã, thành phố; 159 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấ ; 55 Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận khu dân cư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình hoạt động và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thành viên Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trên đia bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 1.123 Ban công tác Mặt trận ở 1.123 khu dân cư, trong đó chuyên trách 1.071 người, do bí thư chi bộ kiêm 2 đồng chí, do trưởng thôn hoặc tổ trưởng dân phố kiêm là 13 đồng chí, do các chức danh khác kiêm là 37 đồng chí; hàng năm 100% Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được xếp loại khá, tốt không có trung bình yếu.

Với tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế, xã hội, trong đó nổi bật là thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; thông qua các tổ chức mình, các thành viên Ban Công tác Mặt trận thực hiện tốt các hoạt động phản ánh kiến nghị những vấn đề cử tri quan tâm với đại biểu dân cử; nắm bắt kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh với cấp ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn; Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đa số các ý kiến đều cho rằng: bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và thành viên của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư vẫn còn một số hạn chế như: một số cán bộ trong Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư chưa nắm bắt kịp thời tình hình người dân ở từng địa phương, vấn đề hiểu biết về pháp luật còn hạn chế dẫn đến việc tuyên truyền, vận động người dân có nơi chưa có hiệu quả, các thành viên tham gia Ban Công tác Mặt trận hay thay đổi, do vậy một số thành viên mới chưa được tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận kịp thời... đồng thời, kiến nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn cho Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức về pháp luật nhằm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu kết thúc và chỉ đạo Hội nghị, ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đề nghị MTTQ Việt Nam huyện cần tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở đặc biệt là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư phát huy làm tốt công tác tập hợp, vận động người dân, hướng dẫn xây dựng, nhần rộng các mô hình điểm trên các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường... đồng thời, chọn điểm của huyện trong xây dựng mô hình công tác Mặt trận hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động thành viên Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong năm 2019.

Đối với Mặt trận Việt Nam xã, phường, thị trấn cần phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung củng cố, kiện toàn và chuẩn bị tốt công tác Đại hội Mặt trận cấp xã, đặc biệt phải đánh giá được hoạt động của Ban Công tác Mặt trận xã, phường, thị trấn từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến.

Cuối cùng, đồng chí đề nghị Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư phải bám sát hướng dẫn Điều lệ của MTTQ Việt Nam, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, củng cố, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận nhằm đảm bảo sự vững mạnh, đồng lòng trong việc thực hiện các chương trình phối hợp của Mặt trận đề ra.

Anh Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/moi-thanh-vien-ban-cong-tac-mat-tran-gan-bo-tung-ho-gia-dinh-o-khu-dan-cu-tintuc423787