Mối tình bi thương khiến Châu Tinh Trì luyến tiếc đến suốt cuộc đời

Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng của quyền lực và tiền tài nhưng trong chuyện tình cảm, Châu Tinh Trì tự nhận bản thân là người thất bại.

Nổi tiếng và giàu có là vậy nhưng tình trường của “vua hài” Châu Tinh Trì lại hết sức lận đận. Dù trải qua nhiều tin đồn yêu đương, thậm chí còn từng bị chỉ trích thói trăng hoa nhưng từ trước đến nay, Châu Tinh Trì chỉ công khai quan hệ yêu đương với một cô gái duy nhất, đó chính là người đẹp La Huệ Quyên.

Bị đồn đại trăng hoa nhưng cho đến tận bây giờ, Châu Tinh Trì chỉ công khai La Huệ Quyên là bạn gái. (Ảnh: Weibo)

Bị đồn đại trăng hoa nhưng cho đến tận bây giờ, Châu Tinh Trì chỉ công khai La Huệ Quyên là bạn gái. (Ảnh: Weibo)

Yêu cuồng si, khiến người khác trầm trồ trước tình cảm dành cho bạn gái

La Huệ Quyên tham gia vào showbiz Hồng Kông từ năm 1987 nhưng đến khi đóng Cái Thế Hào Hiệp, tên tuổi của cô mới được biết đến và càng nổi tiếng hơn hẳn khi được Châu Tinh Trì công khai quan hệ tình cảm. Vào độ tuổi thanh xuân sôi nổi ấy, cả Châu Tinh Trì và La Huệ Quyên đều đã đạt được những thành tựu nhất định.

Chuyện tình cảm của cặp đôi trai tài – gái sắc này đã trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận ngày đó. Tình yêu nồng nhiệt mà Châu Tinh Trì dành cho La Huệ Quyên ngọt ngào và sâu đậm đến mức khiến nhiều đồng nghiệp của cả hai phải trầm trồ khen ngợi. “Vua hài” Châu Tinh Trì từng vì bạn gái mà dành nhiều tiếng đồng hồ trong trung tâm thương mại để chọn món quà ưng ý.

La Huệ Quyên được xem là mối tình “khắc cốt ghi tâm” và ảnh hưởng sâu sắc đến Châu Tinh Trì. (Ảnh: Sohu)

Châu Tinh Trì yêu và quan tâm La Huệ Quyên đến mức cố diễn viên Trương Quốc Vinh đùa rằng cô chính là sự kiên nhẫn duy nhất của vua hài ngày ấy. (Ảnh: Sina)

Theo nhiều nguồn thông tin, Châu Tinh Trì từng có ý định kết hôn với La Huệ Quyên. (Ảnh: Sohu)

Là mối tình “đúng người sai thời điểm” khiến vua hài Châu Tinh Trì luyến tiếc cả đời

Những tưởng rằng, mối tình đẹp của họ sẽ có được một cái kết viên mãn nhưng lý tưởng sự nghiệp đã khiến cả hai rẽ lối. Sau 3 năm bên nhau hạnh phúc, La Huệ Quyên – Châu Tinh Trì tuyên bố đường ai nấy đi khiến nhiều khán giả ủng hộ đều hụt hẫng, tiếc nuối.

Cả hai chia tay vì theo đuổi lý tưởng sự nghiệp khác biệt. (Ảnh: Sohu)

Và chính vết thương lòng sâu đậm này theo nhiều lời đồn đại đã trở thành nguồn cảm hứng để vua hài điện ảnh Hồng Kông xây dựng nên những tác phẩm của mình thấp thoáng về sự tiếc nuối, dang dở cho những mối tình “có duyên nhưng không phận”.

Với La Huệ Quyên, chia tay Châu Tinh Trì cũng là nỗi đau khổ khó nói thành lời của cô nhưng không vì vậy mà cô suy sụp, người đẹp tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình và gặt hái nhiều thành công hơn.

Tai nạn tại Papua New Guinea năm 1999 đã khiến La Huệ Quyên bị điếc một tai, trở nên trầm cảm nặng nề và quyết định rút lui hoàn toàn khỏi showbiz Hồng Kông. Mãi đến năm 2008, tin tức về La Huệ Quyên mới xuất hiện trước truyền thông cùng hôn nhân với chuyên gia tài chính Singapore hơn cô 20 tuổi – Lưu Chí Mẫn.

La Huệ Quyên trong ngày cưới. Chính vết thương lòng khi chia tay đã trở thành nguồn cảm hứng làm phim sau này của vua hài Châu Tinh Trì. (Ảnh: Sina)

Bị đồn đại trăng hoa, bạc bẽo, sống đơn độc ở tuổi 57

Sau tan vỡ với La Huệ Quyên, người ta không còn thấy vua hài Châu Tinh Trì công khai thêm bất cứ mối tình nào khác. Thay vào đó lại là những đồn đại về việc nam nghệ sĩ Cbiz này nổi tiếng trăng hoa, đa tình và bạc bẽo, lạnh lùng đến mức độ nào.

Từng bị đồn đại có đến 10 năm chung sống với diễn viên Vu Văn Phượng nhưng quyết định đường ai nấy đi vào năm 2010 đã khiến vua hài Hồng Kông gây chú ý. Điều đáng nói là nữ diễn viên lại lên tiếng chỉ trích vua hài sống bạc bẽo, trăng hoa. Nhiều người chỉ trích ông sống lập dị, lạnh lùng, số khác lại hiểu được rằng Châu Tinh Trì vẫn còn lưu luyến người xưa nên khó lòng toàn tâm toàn ý với mối tình khác.

Ở tuổi 57, Châu Tinh Trì vẫn sống đơn độc, lặng lẽ giữa sự trách móc của người đời về cuộc đời và tính cách bị cho là lập dị của mình. (Ảnh: Weibo)

Về phần La Huệ Quyên sau khi kết hôn được 2 năm, cô phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn 3. Đến năm 2012, La Huệ Quyên trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Ngày tang lễ của người xưa, Châu Tinh Trì không xuất hiện mà chỉ gửi vòng hoa đến.

Hình ảnh ông trầm mặc ăn cơm, làm việc cô độc, không giao tiếp bạn bè, bị dư luận quay lưng đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi cay đắng, xót xa. (Ảnh: Sina)

Rachel Phạm (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/moi-tinh-bi-thuong-khien-chau-tinh-tri-luyen-tiec-den-suot-cuoc-doi-ar618261.html