Moldova ngừng hợp tác với Nga do tình hình ở Ukraine

Tổng thống Moldova tuyên bố, quan hệ của nước này với giới lãnh đạo Nga đã bị cắt đứt ở mọi cấp độ do tình hình ở Ukraine.

Ngày 29/12, phát biểu trên kênh truyền hình Moldova-1, Tổng thống Moldova Maia Sandu tuyên bố, quan hệ của nước này với giới lãnh đạo Nga đã bị cắt đứt ở mọi cấp độ do tình hình ở Ukraine.

Tổng thống Moldova Maia Sandu tuyên bố, trước đây, nước này ủng hộ hợp tác và phát triển quan hệ với Nga, nhưng giờ đây, quan hệ với giới lãnh đạo Nga đã bị cắt đứt ở mọi cấp độ. Bà Maia Sandu nhấn mạnh, lý do cho việc này là tình hình ở Ukraine.

Người đứng đầu Moldova lưu ý rằng, hội nhập châu Âu vẫn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của nước này. Theo Tổng thống Sandu, quốc gia này nên trở thành thành viên của EU vào năm 2030, trước khi kết thúc thập kỷ này.

Tổng thống Moldova Maia Sandu. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Moldova Maia Sandu. Ảnh: Sputnik

Trước đó, ngày 23/6 năm nay, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của Liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ), đã nhất trí trao cho Ukraine và Moldova tư cách ứng cử viên gia nhập Liên minh.

Vào tháng 10, Moldova đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hội nhập châu Âu, trong đó thảo luận về sự cần thiết cải cách trong các lĩnh vực khác nhau và kêu gọi thành lập 35 nhóm làm việc để sửa đổi luật pháp địa phương theo tiêu chuẩn châu Âu. Chính quyền của nước cộng hòa dự kiến sẽ nộp đơn xin gia nhập EU vào mùa Xuân năm sau.

Tổng thống Moldova Sandu trước đó đã tuyên bố rằng, chính quyền không có kế hoạch cắt đứt quan hệ với Cộng đồng các quốc gia độc lập, vì có hàng trăm thỏa thuận, bao gồm cả những thỏa thuận song phương.

Theo bà Maia Sandu, chính phủ quan tâm đến việc tiếp tục hợp tác thực tế, ngay cả sau khi đất nước đã nhận được tư cách là ứng cử viên của EU. Tuy nhiên, Tổng thống Moldova chưa bao giờ tham gia các cuộc họp của Cộng đồng các quốc gia độc lập và kể từ tháng 3 năm nay, như Bộ trưởng Ngoại giao Moldova Nikolai Popescu cho biết, hợp tác với Nga đã bị đình chỉ.

Quan điểm của chính phủ mới bị cựu Tổng thống Moldova Igor Dodon chỉ trích. Ông cho rằng, Moldova sẽ không tồn tại nếu không hợp tác chặt chẽ với Cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) và Nga.

Ông Igor Dodon lưu ý rằng, chính sách như vậy của chính phủ thân châu Âu đã đẩy đất nước vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong những năm gần đây, khi các nhà xuất khẩu nông sản của Moldova mất thị trường tiêu thụ, giá khí đốt và các sản phẩm năng lượng khác mua từ Nga tăng cao./.

PV/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/moldova-ngung-hop-tac-voi-nga-do-tinh-hinh-o-ukraine-post993564.vov