Moldova: Ủy ban bầu cử trung ương phê chuẩn kết quả tổng tuyển cử

Ủy ban bầu cử trung ương Moldova ngày 3/3 đã phê chuẩn kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội và cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức một tuần trước đó.

Cử tri Moldova bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Chisinau ngày 24/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cử tri Moldova bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Chisinau ngày 24/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban bầu cử trung ương Moldova ngày 3/3 đã phê chuẩn kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội và cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức một tuần trước đó.

Kết quả này sẽ được gửi tới Tòa án Hiến pháp để các thẩm phán xác nhận hoặc từ chối tính hợp pháp của các sự kiện này.

Theo kết quả chính thức, trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 24/2, Đảng Xã hội chủ nghĩa Moldova (PSRM) đã giành được số phiếu cao nhất, tương đương 35 ghế trong Quốc hội khóa mới, tiếp theo là Đảng Dân chủ (DPM) cầm quyền thân phương Tây giành với 30 ghế, khối trung tả đối lập ACUM (NOW) với 26 ghế và Đảng “Sor” 7 ghế, trong khi 3 ghế còn lại thuộc về các ứng cử viên độc lập.

Ðây là lần đầu Moldova bầu cử Quốc hội theo hình thức hỗn hợp, theo đó 51 nghị sĩ được bầu theo khu vực, 50 người bầu theo danh sách đảng phái.

Cuộc bầu cử lần này cũng áp dụng nhiều quy định mới, hủy bỏ quy định về tỷ lệ bắt buộc cử tri đi bỏ phiếu, hủy bỏ quy định về “ngày yên tĩnh” khi các vận động tranh cử được phép tiến hành cả vào ngày bỏ phiếu, chỉ trừ tại khu vực bỏ phiếu.

Ngoài bầu cử quốc hội, một cuộc trưng cầu ý dân cũng được tổ chức, trong đó các cử tri phải trả lời hai câu hỏi liên quan việc cắt giảm số lượng nghị sỹ từ 101 xuống 61 và việc bãi nhiệm nghị sỹ trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ./.

Hồng Quân (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/moldova-uy-ban-bau-cu-trung-uong-phe-chuan-ket-qua-tong-tuyen-cu/555894.vnp