Molniya diệt gọn tên lửa hành trình với vũ khí mới

Theo ông Aleksander Zhukov, nhà thiết kế trưởng của KBP, khi được trang bị Pantsir-ME, những tàu chiến cỡ nhỏ như Molniya có sức mạnh phòng thủ cực ấn tượng.

Tuyên bố trên được đại diện nhà sản xuất Nga đưa ra tại Triển lãm MILEX-20019 (diễn ra từ 15-18/5 tại Minsk), một khi tổ hợp Pantsir-ME được trang bị vào đúng vị trí của Palma hiện tại, sức mạnh tổng thể của tàu Molniya sẽ tăng hơn rất nhiều và đủ sức đối phó với nhiều mục tiêu.

Trước đây hệ thống phòng không của tàu chiến đã bao gồm những thành phần riêng biệt: đại bác ở một nơi, tên lửa nơi khác, hệ thống điều khiển hỏa lực ở nơi thứ ba, hệ thống đo lường độ nghiêng nơi thứ tư. Trong nhiều trường hợp các hệ thống này do những công ty khác nhau sản xuất, còn Pantsir-ME là một tổ hợp thống nhất.

Pantsir-ME là phương án đáng để hải quân những nước đang dùng tàu tên lửa Molniya và những lớp tàu có trọn lượng tương tự có thể cân nhắc và lựa chọn bởi hệ thống này đã chứng minh được sức mạnh và độ tin cậy qua nhiều cuộc thử nghiệm do Nga tiến hành.

Theo giới thiệu từ nhà sản xuất Nga, tổ hợp Pantsir-ME được thiết kế theo dạng module nhỏ gọn để tích hợp được trên nhiều lớp chiến hạm có lượng giãn nước khác nhau (thậm chí chỉ 500 tấn như Molniya).

Khả năng của Pantsir-ME được cho là tương đương so với phiên bản Pantsir-S1 trên cạn và nó đã tối ưu hóa thuật toán xác định phần tử bắn để phù hợp cho việc lắp đặt trên tàu hải quân.

Mục tiêu ban đầu phát triển hệ thống Pantsir-ME nhằm thay thế các tổ hợp phòng không Kashtan và Palma hiện đang có mặt trên nhiều chiến hạm của Nga.

hành xuất khẩu hệ thống phòng không này đến những nước đã mua chiến hạm – khinh hạm do nước này sản xuất.

Khi được trang bị Pantsir-ME, những tàu chiến cỡ nhỏ như Molniya cũng sở hữu được những đòn đánh đối không cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt có thể dễ dàng bắn hạ cả những mục tiêu như tên lửa hành trình, mục tiêu tàng hình. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/molniya-diet-gon-ten-lua-hanh-trinh-voi-vu-khi-moi-3380390/