Momoland biểu diễn trong trận đấu của đội Công Phượng tại K.League

Momoland biểu diễn hai ca khúc 'Bboom Bboom' và 'Baam' trong trận mở màn K.League 2019. Thành viên Yeonwoo mặc trang phục và thực hiện động tác vũ đạo gợi cảm.

 Chiều 2/3, Công Phượng và các đồng đội trong CLB Incheon United có trận đấu đầu tiên, mở màn K.League 2019. Cầu thủ sinh năm 1995 chưa có cơ hội ra sân mà ngồi ghế dự bị suốt trận đấu. Anh cho biết: "Mặc dù không ra sân, tôi vẫn rất vui khi Incheon đã giành được điểm trong một trận cầu khó khăn". Trong thời gian giải lao khi kết thúc hiệp 1, các cô gái nhóm Momoland xuất hiện và thể hiện những tiết mục đầy năng lượng.

Chiều 2/3, Công Phượng và các đồng đội trong CLB Incheon United có trận đấu đầu tiên, mở màn K.League 2019. Cầu thủ sinh năm 1995 chưa có cơ hội ra sân mà ngồi ghế dự bị suốt trận đấu. Anh cho biết: "Mặc dù không ra sân, tôi vẫn rất vui khi Incheon đã giành được điểm trong một trận cầu khó khăn". Trong thời gian giải lao khi kết thúc hiệp 1, các cô gái nhóm Momoland xuất hiện và thể hiện những tiết mục đầy năng lượng.

Nancy - thành viên được mệnh danh "thiên thần lai" - nhận nhiều sự chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp. Nhóm biểu diễn hai ca khúc họ phát hành năm 2018 là Bboom Bboom và Baam. Trong đó, Bboom Bboom là bản hit, giúp nhóm bứt phá sau thời gian hoạt động không hiệu quả.

Yeonwoo tiếp tục là thành viên gợi cảm nhất nhóm với áo crop top và quần da ôm sát. Với thân hình cân đối, vẻ ngoài sexy, cô luôn đảm nhận những phần vũ đạo quyến rũ nhất trong các tiết mục biểu diễn của Momoland.

Mới đây, nữ thần tượng chia sẻ việc cô và nhóm nhạc của mình chưa nhận được lương sau 3 năm hoạt động, thậm chí vẫn mắc nợ công ty. “Tôi vẫn chưa trả hết nợ. Mỗi ngày chúng tôi đều phải trả một đống nợ”, cô nói.

Các thành viên khác trong nhóm biểu diễn với quần shorts khá ngắn. Momoland là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng hiện nay, bởi vậy chia sẻ của Yeonwoo khiến nhiều người hâm mộ ngạc nhiên và thông cảm cho nhóm.

JooE từng có thời gian dài bị chê bai về ngoại hình. Thậm chí dư luận gán cho cô biệt danh "thần tượng xấu xí" nhất Kpop. Thay vào đó, nữ thần tượng dần chinh phục khán giả bằng năng lượng tích cực, luôn xuất hiện rạng rỡ và lạc quan.

Momoland ra mắt năm 2016 và sang đầu năm 2018 thì trở nên nổi tiếng với ca Bboom Bboom. Đây là một hiện tượng âm nhạc của Kpop năm 2018 với sự bùng nổ lượt cover. Lượt nghe, lượt xem của Bboom Bboom cũng ở mức cao, giúp Momoland chiến thắng nhiều giải thưởng cuối năm.

Vừa qua, Momoland đã ký kết hợp đồng với công ty quản lý của Erik để phát triển các hoạt động quảng bá tại Việt Nam trong thời gian tới.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/momoland-bieu-dien-trong-tran-dau-cua-doi-cong-phuong-tai-kleague-post921622.html