Món ăn bằng sáp y như thật xuất hiện ở Cần Thơ

Nhiều người dân, du khách bất ngờ khi thấy mâm cỗ chứa đầy thức ăn lại được làm bằng sáp trưng bày tại Hội chợ du lịch đang diễn ra ở Cần Thơ.

Một mâm cỗ với nhiều món ăn như cá kho, chuột đồng chiên, bánh tét, thịt gà luộc, gà chiên... được làm bằng sáp trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) Cần Thơ 2019 diễn ra từ 29/11 đến 1/12.

Một mâm cỗ với nhiều món ăn như cá kho, chuột đồng chiên, bánh tét, thịt gà luộc, gà chiên... được làm bằng sáp trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) Cần Thơ 2019 diễn ra từ 29/11 đến 1/12.

Để làm được 100 món ăn bằng sáp giống như thật trưng bày tại hội chợ, những người làm nghề này phải thực hiện nhiều công đoạn và công phu. Trước hết là họ hình dung tốt tạo hình của thức ăn cần mô phỏng, hiểu được cách tạo màu sắc sao cho giống thật nhất sau đó sẽ gia công tạo hình bằng tay. Một số mẫu thức ăn, trái cây quen thuộc và ít chi tiết có thể làm bằng khuôn đúc.

Du khách tham quan các mâm cỗ này, nhất là trẻ em không khỏi bất ngờ vì độ giống của những thức ăn làm bằng sáp.

Không nhiều người nghĩ đĩa trứng vịt này lại làm từ sáp. Mục đích của chủ gian hàng là để dễ dàng giới thiệu các món ăn miền Tây dân dã theo cách gây ấn tượng với thực khách.

Trưa 30/11, gian trưng bày trái cây sáp này thu hút hàng trăm lượt người đến tham quan.

Theo nhiều người, trái cây làm bằng sáp dễ bị phát hiện hơn so với các món ăn. Nguyên nhân bởi thức ăn được gia công bằng tay, còn trái cây thường được đúc theo khuôn.

Một đĩa trứng vịt lộn đã luộc chín được làm bằng sáp.

Thức uống cũng được mô phỏng bằng sáp 100%.

Một mâm cỗ đầy thức ăn khác bằng sáp. Tất cả không bán mà chỉ để dành cho khách tham quan, ngắm nhìn thỏa thích.

Khô cá sặc rằn (cá bổi) cũng được làm mô phỏng.

Ngoài các món ăn, chủ gian hàng còn mô phỏng một góc phố, với cảnh bán hàng rong. Tất cả mô hình người, vật dụng, thức ăn đều làm bằng sáp. Trong ảnh một du khách (áo trắng) vui vẻ chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng tượng sáp.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mon-an-bang-sap-y-nhu-that-xuat-hien-o-can-tho-post1019596.html