Môn bóng đá nam ở ASIAD 2018: Lắm chuyện lạ

Chủ tịch Ủy ban tổ chức ASIAD Indonesia, ông Erick Thohir đã thẳng thừng từ chối yêu cầu bốc thăm lại của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vì Palestine và UAE muốn tham dự giải đấu này. 'Chúng tôi không thể tổ chức bốc thăm lại. Nếu hai đội trên muốn tham dự, chỉ bốc thăm hai đội chứ không thể bốc lại tất cả. AFC đề nghị nghiêm túc nhưng việc này rất bất cập', ông Thohir khẳng định.

Trong khi đó, ông Ahmed Al Tayeb, Chủ tịch Ủy ban Olympic UAE, khẳng định: “Đội bóng của chúng tôi đã xác nhận 100% là tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia. Ban tổ chức đã mắc sai lầm khi bốc thăm mà thiếu mất UAE và Palestine trong danh sách. Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì điều này”.

AFC lâm vào thế khó xử vì Liên đoàn bóng đá UAE và Palestine đã khiếu nại lên tổ chức bóng đá châu lục bởi sự cố đáng tiếc này; trong khi UAE có tên trong nhóm 2 thì Palestine có tên trong nhóm 4 trong lễ bốc thăm chia bảng. Tuy nhiên ông Erick Thohir giải thích trên trang điện tử Detik (Indonesia) rằng: Sai sót này thuộc về phía UAE và Palestine khi họ không đọc kỹ thông báo. Bởi thủ tục đăng ký thi đấu môn bóng đá nam gồm số áo và tên cầu thủ phải được gửi bằng thư điện tử, chứ không phải gửi theo đường công văn”.

Phía UAE và Palestine vẫn còn hy vọng được tham dự môn bóng đá nam ở ASIAD 2018, khi mà trang chủ của Ủy ban Olympic châu Á (OCA) vẫn chưa công bố kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao châu lục. Nhiều khả năng trong một vài ngày tới, OCA, AFC và Ban tổ chức ASIAD 2018 sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Tại ASIAD 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam rơi vào bảng D, cùng với Nhật Bản, Nepal và Pakistan. Với một bảng đấu thuận lợi cho ngôi nhì bảng, việc bốc thăm lại sẽ ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Dư luận mải chú ý đến việc UAE và Palestine không được bốc thăm chia bảng nhưng còn vài chuyện lạ nữa, đó là không thấy đội tuyển Olympic Đài Loan (Trung Quốc), Pakistan xếp trong nhóm nào, nhưng kết quả bốc thăm thì Đài Loan (Trung Quốc) lại hiện diện trong bảng A, cùng chủ nhà Indonesia, Hồng Công (Trung Quốc) và Lào. Còn Pakistan rơi vào bảng D. Phải chăng hai đội này đã bổ sung kịp danh sách thi đấu, số áo cầu thủ theo đường thư điện tử vào phút chót?

Thoạt tiên, ban tổ chức muốn chia làm 8 bảng, với 32 đội, thi đấu vòng tròn một lượt lấy 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng 1/8. Tuy nhiên sau khi một vài đội rút lui, ban tổ chức quyết định bốc thăm chia 24 đội vào 6 bảng, lấy 12 đội nhất, nhì mỗi bảng, cùng 4 đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất để vào vòng 1/8.

Để cho không xáo trộn nhiều việc bốc thăm chia bảng, nhiều khả năng chủ nhà Indonesia sẽ nghiêng về phương án bốc thăm riêng cho 2 đội UAE, Palestine. Kể cả trường hợp UAE rơi vào bảng A, thì đội bóng Olympic xứ Vạn đảo vẫn còn nguyên cơ hội giành 1 trong 2 vé vào vòng loại trực tiếp.

VŨ THU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/mon-bong-da-nam-o-asiad-2018-lam-chuyen-la-544587