Môn Cầu lông SEA Games 31: Đội tuyển Việt Nam có 3 nội dung vào tứ kết

Chiều 19/5, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng loại 1/16 môn cầu lông SEA Games 31. Tại đây, khán giả được chứng kiến những pha cầu hấp dẫn.

Ở trận đấu nội dung đơn nam giữa tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh và tay vợt Christian Adinata (Indonesia), rất đông khán giả đến xem và cổ vũ. Christian Adinata (SN 2001) là tay vợt trẻ mới nổi, xếp hạng 5 của Indonesia.

Trận đấu nội dung đơn nam giữa tay vợt Nguyễn Tiến Minh và VĐV Christian Adinata (Indonesia).

Trận đấu nội dung đơn nam giữa tay vợt Nguyễn Tiến Minh và VĐV Christian Adinata (Indonesia).

Séc thứ nhất, sau khi liên tiếp bị đối thủ áp đảo, dẫn trước với điểm số cách biệt, VĐV Nguyễn Tiến Minh đã lấy lại phong độ thi đấu, bứt phá giành lại điểm số với những pha cầu hiểm hóc. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất, Nguyễn Tiến Minh đã chiến thắng giòn giã với điểm số 21-12.

Ở séc đấu thứ 2, trận đấu khá kịch tính, gay cấn với những pha tranh cầu quyết liệt. Nguyễn Tiến Minh có phần thi đấu bị mất tập trung và để đối phương liên tiếp bám sát điểm số. Tuy nhiên, với tinh thần thi đấu hết mình, cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, tay vợt số 1 Việt Nam đã vượt qua đối phương với điểm số 21-19.

Rất đông khán giả Bắc Giang đến xem và cổ vũ các trận đấu.

Cũng trong buổi chiều 19/5, theo lịch đấu, ở nội dung đôi nam, cặp VĐV Đỗ Tuấn Đức và Phạm Hồng Nam (Việt Nam) gặp Man Wei Chong và Kai Wun Tee (Malaysia). Tuy nhiên, do VĐV Man Wei Chong bị chấn thương chân trong trận chung kết gặp Thái Lan ở nội dung đồng đội nam vào tối 18/5 nên bỏ cuộc. VĐV Đỗ Tuấn Đức và Phạm Hồng Nam không phải thi đấu và vào tứ kết.

Ở nội dung đơn nam, VĐV Lê Đức Phát (Việt Nam) để thua VĐV Thái Lan Kunlavut Vitidsarn với tỷ số 0-2. Nội dung đôi nam, VĐV Solomon Jr. Padiz và Julius Villabrille (Philippine) thắng cặp VĐV Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh (Việt Nam) tỷ số 2-0.

Như vậy, trong ngày 19/5, thi đấu vòng 1/16, đội tuyển cầu lông Việt Nam giành chiến thắng ở 3 nội dung và vào vòng tứ kết, gồm: VĐV Đỗ Tuấn Đức và Phạm Như Thảo (đôi nam nữ), Đỗ Tuấn Đức và Phạm Hồng Nam (đôi nam) và Nguyễn Tiến Minh (đơn nam).

Cũng trong buổi chiều, các VĐV thi đấu nội dung đơn nam, đôi nam giữa các tay vợt của các nước: Malaysia, Lào, Campuchia, Indonesia, Singapore, Philippine. Ngày mai (20/5), các VĐV sẽ bước vào thi đấu tứ kết.

Nhóm PV

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/seagames-31/383985/mon-cau-long-sea-games-31-doi-tuyen-viet-nam-co-3-noi-dung-vao-tu-ket.html