Môn đấu nào có thể giúp Việt Nam giành HCV trước khai mạc SEA Games 32?

Đoàn thể thao Việt Nam (Đoàn TTVN) hoàn toàn có thể giành huy chương ngay trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc SEA Games 32.

Theo kế hoạch, ngày 5/5 sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games 32 tại Campuchia.

Cờ ốc là một trong những môn thi đấu đầu tiên tại SEA Games 32

Tuy nhiên, một số môn thể thao có VĐV Việt Nam tham dự sẽ diễn ra trước ngày khai mạc, trong đó có bóng đá, cờ ốc, thuyền buồm (sailing) và jujitsu.

Trong số này, jujitsu sẽ diễn ra nội dung vòng loại và chung kết trong buổi chiều ngày 4/5 (trước lễ khai mạc).

Ở nội dung Ne-Waza NOGI - 52kg nữ, Phùng Thị Huệ là gương mặt đại diện cho jujitsu Việt Nam.

Ma Đình Khải và Trịnh Kế Dương tranh tài ở nội dung duo nam. Tại nội dung show nữ, Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Minh Phương là hai đại diện của đoàn thể thao Việt Nam.

Nếu thi đấu tốt, các VĐV sẽ mang về những tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn TTVN tại đại hội thể thao Đông Nam Á 2023.

Ở kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà, jujitsu Việt Nam giành 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Tại SEA Games 31, Phùng Thị Huệ và Đào Hồng Sơn là hai cái tên đã đem “vàng” về cho đoàn Việt Nam.

Với những gì đã thể hiện, Phùng Thị Huệ vẫn được kỳ vọng sẽ giúp đoàn TTVN giành HCV ở bộ môn jujitsu.

Bên cạnh đó, các VĐV Bùi Nguyễn Lệ Hằng, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuấn Anh, Phạm Văn Mách, Tạ Bá Trọng (môn thuyền buồm) hay cờ ốc cũng là hy vọng giúp Việt Nam giành huy chương trước ngày diễn ra lễ khai mạc SEA Games 32.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/mon-dau-nao-co-the-giup-viet-nam-gianh-hcv-truoc-khai-mac-sea-games-32-d589412.html