Món kỷ vật vô giá tặng bảo tàng lịch sử Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam (19/5/1890 – 19/5/2023) và ngày quốc tế bảo tàng 18/5. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật 'Huân chương lao động hạng Nhất' do bà Rita Rosermaria Quốc tịch Cộng hòa Liên bang Đức trao tặng.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật đó là “Huân chương lao động hạng Nhất” do bà Rita Rosermaria quốc tịch Cộng hòa Liên bang Đức cùng bạn bè gia đình và người thân đến trao tặng. Tham dự buổi lễ có Thượng tá Lê Vũ Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cùng các đồng chí chỉ huy phòng ban và cán bộ, nhân viên bảo tàng.

Bà Rita Rosermaria - Chủ nhân của kỷ vật trao tặng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam_ Ảnh: PV

Bà Rita Rosermaria - Chủ nhân của kỷ vật trao tặng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam_ Ảnh: PV

Mẹ của Bà Rita là Rosermarie Ehm Schutz , nguyên là trưởng đoàn vũ ba lê của Cộng Hòa dân chủ Đức sang Việt Nam biểu diễn vào năm 1959. Kỷ vật là tấm Huân Chương lao động Hạng Nhất” do Thủ tướng Phạm Văn Đồng trao tặng cho bà Rosermarie Ehm Schutz sau khi bà cùng các thành viên đoàn vũ ba lê của Cộng hòa Dân chủ Đức biểu diễn nghệ thuật tại Phủ Chủ tịch ngày 17/1/1959. Đây là một kỷ vật lịch sử và chúng tôi muốn tặng lại cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Mẹ của chúng tôi rất cảm kích mỗi khi kể chuyện về kỷ vật này.

Thượng tá Lê Vũ Huy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tiếp nhận kỷ vật do Bà Rita trao tặng _ Ảnh: PV.

Đại diện bảo tàng trân trọng cảm ơn tình cảm cũng như việc gìn giữ cẩn thận kỷ vật đặc biệt này của Bà Rita Rosermaria và gia đình. Kỷ vật này sẽ được trưng bày để giúp nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với bạn bè quốc tế trong đó có bà Rosermarie Ehm Schutz, những người đã hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

Trưởng đoàn du khách đến từ Cộng hòa Liên bang Đức thăm quan tại Việt Nam chia sẻ cảm nhận về việc tổ chức trao tặng kỷ vật tại Bảo tàng_ Ảnh: PV

Tại buổi thăm và làm viêc, trưởng đoàn và một thành viên trong đoàn du khách đã rất vui và cảm động khi sự đón tiếp của ban giám đốc cũng như cán bộ nhân viên Bảo tàng tiếp đón long trọng.

Kỷ vật "Huân chương lao động Hạng Nhất" do Bà Rita trao tặng _ Ảnh: PV.

Qua câu chuyện kỷ vật là tấm “Huân Chương lao động Hạng Nhất”, nhưng đây cũng là một câu chuyện lịch sử nói về tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai nhân dân Việt Nam và CHDC Đức trước đây đã có bề dày lịch sử từ những năm 50 của thế kỷ trước. Việc nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được Cộng hòa dân chủ Đức công nhận vào năm 1950 đã đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt ngày hôm nay.

Đoàn du khách thăm quan tại Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam_Ảnh: PV.

Năm nay tròn 133 năm ngày sinh của Bác Hồ, vì vậy việc trao tặng lại kỷ vật năm xưa càng có ý nghĩa to lớn hơn, đồng thời cho thấy rõ sự gắn bó của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân và bạn bè quốc tế….

Hoàng Anh

Nguồn Người Làm Báo: https://nguoilambao.vn/mon-ky-vat-vo-gia-tang-bao-tang-lich-su-viet-nam-n59989.html