Món ngon Đông - Tây trong 'bữa trưa làm việc' của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Nhà Trắng vừa công bố danh sách thực đơn cho bữa trưa làm việc giữa hai đoàn Mỹ và Triều Tiên. Thực đơn là sự kết hợp giữa các món ngon của phương Đông và phương Tây.

Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng phái đoàn hai bên ở cuộc đàm phán chung

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc cuộc thảo luận mở rộng và bắt đầu bữa trưa làm việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lạc quan về khả năng thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân sau cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông cho biết sẽ cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un giải quyết những khác biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Buổi ăn trưa làm việc của hai bên Mỹ - Triều

Lãnh đạo hai nước có bữa trưa lúc 11 giờ 30 (giờ Singapore). Ông Donald Trump đề nghị các phóng viên ảnh chụp bức ảnh chung thật đẹp của những người tham gia buổi ăn trưa làm việc. Straits Times dẫn lời ông nói trước máy ghi hình của một kênh truyền hình Singapore: "Mọi người cùng chụp một bức ảnh đẹp nhé? Chụp thế nào để chúng ta trông ai cũng xinh tươi và mảnh dẻ có được không?”.

Thực đơn của bữa trưa đã được tiết lộ, với cả các món Tây và đồ ăn truyền thống Triều Tiên.

Thực đơn bữa ăn trưa làm việc do Nhà Trắng công bố

Các nhà lãnh đạo Mỹ-Triều có thể chọn món khai vị là cocktail tôm và salad bơ và xoài xanh hay “oiseon”- một loại dưa chuột của Triều Tiên. Món chính sẽ là sườn bò, thịt lợn chua ngọt, cơn chiên Dương Châu hoặc món “daegu jorim”- một món ăn Triều Tiên với cá tuyết nấu cùng đậu nành. Món tráng miệng phục vụ các nhà lãnh đạo Mỹ-Triều là bánh ngọt phết socola, kem vani hoặc bánh nướng “tropezienne”.

Buổi ăn trưa làm việc sẽ có tổng cộng 14 người tham dự, bao gồm ông Kim và ông Trump. Phía đoàn Mỹ có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, Đại sứ Mỹ ở Philippines Sung Kim và Phó Trợ lý Tổng thống phụ trách các vấn đề châu Á Matthew Pottinger.

Phía Triều Tiên có Ngoại trưởng Ri Yong ho, Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son hui, Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang chol, em gái ông Kim là Kim Yo- jong và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol.

Nhu Thụy CNN, Straits Times

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/mon-ngon-dong-tay-trong-bua-trua-lam-viec-cua-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-post43892.html