'Món quà' bất ngờ của đội nữ bóng rổ Cần Thơ

Đội bóng rổ nữ Cần Thơ đang vỡ òa niềm vui khi mang về tấm HCB đầu tiên cho Thể thao Cần Thơ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đang diễn ra ở Hà Nội. Thành tích của đội nữ bóng rổ ở nội dung 5x5 đã mang lại sự tự tin cho các đội thể thao Cần Thơ đang chuẩn bị tranh tài…

Đội bóng rổ nữ Cần Thơ đoạt HCB nội dung 5x5. Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn VĐV Cần Thơ tại đại hội năm 2018. Ảnh: TRƯƠNG MINH HIỀN

HCB của đội nữ bóng rổ Cần Thơ được ví là một món quà bất ngờ là vì trước khi khởi tranh, đội bóng rổ nữ Cần Thơ không được đánh giá cao, bởi các đối thủ Sóc Trăng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có nhiều VĐV giỏi, giàu kinh nghiệm, là những ứng cử viên sáng giá cho 3 thứ hạng đầu. HLV Trương Minh Hiền, chia sẻ: “Trận mở màn, nữ Cần Thơ vất vả vượt qua nữ Quảng Ninh với chiến thắng sát nút 80-79, trận sau đó nữ Cần Thơ thua đậm TP Hồ Chí Minh 55-76. Không có nhiều hy vọng, nhưng Ban Huấn luyện vẫn động viên đội thi đấu hết mình cho tròn nhiệm vụ. Vậy mà, ở trận tranh tài thứ 3, các học trò làm chúng tôi bất ngờ với những màn trình diễn ấn tượng, chơi bùng nổ trong khoảng thời gian về cuối trận, đánh bại Hà Nội với tỷ số chênh lệch 88-63, rồi tiếp đó lại giành chiến thắng trước đội Sóc Trăng trong trận quyết định, với tỷ số 76-65, giành HCB”. HLV Trương Minh Hiền chia sẻ thêm, đội nữ Cần Thơ có 10 VĐV, ngoài Yến Vân và Nguyễn Thị Hân từng góp mặt tại đại hội 4 năm trước, còn lại các VĐV lần đầu tiên dự thi, trong đó còn có 4 VĐV của năng khiếu và CLB phong trào...

Có thể nói, trong hành trình bước lên ngôi á quân, hình ảnh lưu lại trong mắt người hâm mộ về đội nữ bóng rổ Tây Đô là lối chơi gắn kết, tự tin, không dễ bị khuất phục, có nhiều nhân tố gây ấn tượng mạnh mẽ. Đó là tiền đạo Nguyễn Thị Ngọc Trâm, được giới truyền thông khen ngợi khả năng săn điểm như ngôi sao NBA Stephen Curry, khi một mình ghi đến 30 điểm trong trận nữ Cần Thơ gặp nữ Hà Nội. Ngoài ra ở các trận đấu khác, nữ VĐV sinh năm 1998 chỉ mới lần đầu chào sân đại hội đều góp từ 20 điểm trở lên cho thành tích chung của đội. Còn đội trưởng Nguyễn Thị Hân là mẫu cầu thủ đa năng có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau. Hân cũng là VĐV “lạ” nhất ở cuộc thi, vì chơi bóng rổ với một đôi giày chạy, thay vì đôi giày bóng rổ cao cổ chuyên dùng. Các đồng đội của Hân kể rằng, lần đầu khi Hân ra sân với đôi giày chạy, mọi người đều ngạc nhiên và lo ngại, bởi các cầu thủ bóng rổ đều không dám mạo hiểm với việc mang giày chạy, bởi nó khó bảo vệ cổ chân trước những va chạm trên sân... Ban Huấn luyện Cần Thơ cho biết, mặc dù đã lập gia đình 3 năm nay và cuộc sống của Hân còn nhiều bộn bề lo toan, nhưng nữ VĐV chưa từng có ý định giã từ sự nghiệp thi đấu, phong độ của Hân vẫn ổn định suốt thời gian qua. Trong chuyến đi lần này, đội trưởng Nguyễn Thị Hân đi cùng một cổ động viên đặc biệt, đó là cô con gái nhỏ chưa tròn 3 tuổi. Hân cho biết, cô muốn truyền tình yêu bóng rổ cho con gái của mình từ lúc nhỏ, tập cho con làm quen với thể thao. Sự hiện diện của con gái cũng là nguồn sức mạnh, giúp Hân thi đấu tốt hơn…

Từ ngày 23 đến 29-11, đội nữ bóng rổ Cần Thơ sẽ bước vào tranh tài nội dung 3x3. Trên sàn đấu 3x3, các VĐV sẽ phải “tự bơi”, không có sự chỉ đạo trên sân của Ban Huấn luyện, thời gian thi đấu liên tục đòi hỏi ngoài thể lực còn phải có tư duy chiến thuật, tập trung đánh nhanh thắng nhanh... “Tại Giải bóng rổ 3x3 vô địch quốc gia năm 2018 vừa qua, bóng rồ nữ Cần Thơ đoạt được HCĐ, xếp sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong cuộc tranh tài lần này, chúng tôi sẽ tái ngộ với các đối thủ nói trên. Với thành tích vừa đoạt được, tinh thần của các VĐV thoải mái, phấn khích và tự tin, Ban Huấn luyện hy vọng bóng rổ nữ Cần Thơ sẽ có thêm bất ngờ” – ông Trần Yến, Trưởng bộ môn bóng rổ Cần Thơ chia sẻ.

XUÂN THANH

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/-mon-qua-bat-ngo-cua-doi-nu-bong-ro-can-tho-a104118.html