Món quà chia tay của Antonie Griezmann?

Tiền đạo Antonie Griezmann sống gần Lyon (Pháp), nơi diễn ra trận chung kết Europa League 2017-2018 giữa Marseille và Atletico Madrid. Tiền vệ Pháp rời quê nhà khi 14 tuổi để theo đuổi giấc mơ bóng đá. Trở về lại Lyon, gặp đội bóng đồng hương và những đồng đội trong tuyển Pháp sắp sửa sang Nga dự World Cup 2018 như Payet, Thauvin hay Mandanda, Griezmann đã có một trận đấu bùng nổ.

Chức vô địch Europa League có thể là món quà chia tay của Griezmann với Atletico Madrid sau mùa giải này.

Griezmann ghi hai bàn chia đều trong hai hiệp đấu cho Atletico. Đầu tiên là tình huống tận dụng sai lầm giữa thủ môn và hậu vệ Marseille không phối hợp ăn ý để mở tỷ số ở phút 21. Tiếp đó, ngôi sao 27 tuổi thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Marseille ngay trong vòng cấm để nâng tỷ số lên 2-0 khi hiệp hai mới diễn ra được 4 phút. Đội trưởng Gabi ấn định tỷ số 3-0 ở phút 89 cho đại diện Tây Ban Nha.

Atletico Madrid vô địch Europa League một cách xứng đáng. HLV Rudi Garcia bên phía Marseille phát biểu sau trận đấu rằng: "Đội bóng giàu kinh nghiệm hơn đã giành thắng lợi. Chúng tôi bỏ lỡ cơ hội ở hiệp một. Atletico Madrid tăng tốc ở hiệp hai và chúng tôi đành ở lại phía sau".

Ông Garcia không đổ lỗi cho học trò ở tình huống thua bàn đầu tiên. Ông tiếc nuối vì mất đội trưởng Payet quá sớm do chấn thương gân kheo phải rời sân ở phút 32. Ngoài vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt thế trận tấn công thì Payet còn rất nguy hiểm ở những tình huống cố định. Marseille thực tế đã ép Atletico Madrid khá mạnh ở những phút đầu trận với nhiều cú dứt điểm về phía khung thành của Oblak. Tuy nhiên, pha lỗi nhịp của hàng thủ dẫn tới bàn thua và Payet rời sân trong nước mắt đã dẫn tới Marseille sụp đổ.

Griezmann góp công lớn giúp HLV Diego Simeone đoạt danh hiệu thứ 6 trong 7 mùa dẫn dắt Atletico Madrid. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của Griezmann ở cúp Châu Âu cho Atletico Madrid bởi thông tin đồn đoán rằng ngôi sao số một của tuyển Pháp đồng ý gia nhập Barcelona. Griezmann từng từ chối thẳng thừng Real Madrid bởi không muốn làm đối thủ ngay tại thủ đô với đội bóng cũ của mình. Griezmann chọn Barcelona là quyết định được đánh giá "khôn ngoan". Tuy nhiên, Griezmann trong ngày vui với Atletico Madrid đã nói rằng: "Tôi không muốn nói chuyện tương lai vào lúc này, hãy vui mừng danh hiệu với đội bóng".

Một cầu thủ Atletico Madrid chắc chắn rời đội sau mùa giải này là Fernando Torres. Tiền đạo danh tiếng một thời không có nhiều cơ hội ra sân với Simeone ở tuổi 34 nên quyết định ra đi vì mong mỏi được ra sân thi đấu thường xuyên hơn chứ không phải ước mơ như Griezmann là đoạt nhiều danh hiệu hơn nữa.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_183271_.aspx