Món quà quý giá đối với người bệnhTin khácĐảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường họcAnh hùng giữ chốt biên cương

'Trong hàng nghìn lễ hội đầu xuân, có một lễ hội mà người tham gia không cầu mong gì cho bản thân, lễ hội mà mọi người đến chỉ mong muốn những giọt máu của mình cứu sống được người bệnh', đó là chia sẻ của bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) tại Lễ hội Xuân hồng lần thứ 15 năm 2022.Cán bộ, nhân viên y tế Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương hiến máu đầu năm cho bệnh nhân. Ảnh: CÔNG THẮNG

Từ năm 2020, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm giảm số lượng người đến tham gia hiến máu, làm thiếu hụt nghiêm trọng lượng máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Cùng với đó, sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội và bệnh viện các tỉnh, thành phố đều trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Với mong muốn góp phần bảo đảm đủ máu cho hoạt động khám, chữa bệnh của nhân dân trong và sau Tết, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã lên ý tưởng tổ chức một sự kiện hiến máu lớn ngay sau Tết Nguyên đán, đó là Lễ hội Xuân hồng. 15 năm bền bỉ, đến nay, Lễ hội Xuân hồng đã trở thành chương trình hiến máu quen thuộc với cộng đồng, tạo thói quen đi hiến máu đầu năm cho hàng vạn lượt người tại Hà Nội.

Bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu trung ương, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Xuân hồng 2022, chia sẻ: “Khác với hàng nghìn lễ hội đầu xuân diễn ra trên cả nước, đây là lễ hội duy nhất mà những người đến tham dự không cầu xin điều gì cho bản thân mình mà chỉ đến để trao tặng những giọt máu đào quý giá, góp phần cứu sống người bệnh. Điều đó đã làm nên sự riêng có của Lễ hội Xuân hồng”.

Anh Nguyễn Thành Công, một trong những người đến tham gia hiến máu trong Lễ hội Xuân hồng, tâm sự: “Từ nhiều năm nay, hiến máu đã trở thành thói quen với cá nhân tôi, tôi cũng thường chọn những thời điểm khan hiếm máu như dịp lễ, Tết để chia sẻ những giọt máu này với người bệnh, hy vọng sẽ mang lại may mắn, hạnh phúc cho mình, nhất là đối với người bệnh”.

Không chỉ người dân, các cán bộ, nhân viên Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cũng tham gia hiến máu trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán để “lì xì” những đơn vị máu cho bệnh nhân. Bác sĩ Hoàng Thị Thanh Nga, Phó trưởng khoa Huyết thanh học nhóm máu chia sẻ: “Là bác sĩ, chúng tôi càng thấu hiểu, cảm thông với những người bệnh cần truyền máu. Bản thân tôi đã chứng kiến rất nhiều người bệnh mòn mỏi chờ truyền từng đơn vị máu nên chúng tôi tham gia hiến máu nếu có đủ sức khỏe, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán-thời điểm thường khan hiếm máu”.

Tại Lễ hội Xuân hồng, người hiến máu sẽ thực hiện quy trình hiến máu trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh theo quy định 5K của Bộ Y tế. Người hiến máu có thể đăng ký lịch trước qua link hoặc qua App Hiến máu để được hỗ trợ tốt hơn.

Đại dịch Covid-19 đã thay đổi cách thức, cản trở cơ hội mà người dân có thể hiến máu. Điều này khiến các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng rơi vào tình trạng khan hiến máu trầm trọng trên diện rộng, kéo dài. Thấu hiểu được tầm quan trọng của việc hiến máu, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Tập đoàn Meta phối hợp với Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã cho ra mắt “Tính năng Hiến máu trên nền tảng Facebook”. Tính năng này được triển khai từ năm 2017, đến nay đã được áp dụng tại 43 quốc gia với hơn 100 triệu người đăng ký và chính thức xuất hiện trên facebook của người dùng Việt Nam vào ngày 16-2. Tính năng trên sẽ cho phép các cơ sở tiếp nhận máu tại Việt Nam kết nối dễ dàng, nhanh chóng với người hiến máu; giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu an toàn và tăng cơ hội của người dân được tiếp cận với các địa điểm hiến máu gần nhất. Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam, sự phối hợp, hỗ trợ của Tập đoàn Meta nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu an toàn, thúc đẩy hành vi hiến máu nhắc lại thường xuyên là vô cùng kịp thời. Bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách Công, Thị trường Việt Nam (Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương, Tập đoàn Meta) cho biết: “Meta rất vinh dự được hợp tác với Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương giới thiệu tính năng Hiến máu trên Facebook tại Việt Nam trong chương trình khai mạc Lễ hội Xuân hồng 2022-ngày hội hiến máu lớn nhất trên toàn quốc. Chúng tôi hy vọng tính năng này sẽ không chỉ khuyến khích thêm nhiều người hiến máu tiềm năng tham gia hiến máu cứu người mà còn giúp các ngân hàng máu quản lý tốt hơn hoạt động hiến máu trong cả năm”.

Lễ hội Xuân hồng thứ 15 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng mong muốn được sẻ chia, hạnh phúc khi làm việc thiện sẽ giúp mọi người sẵn sàng tham gia hiến máu-một món quà quý giá đối với người bệnh lúc cần kíp.

Theo Quandoinhandan

HOÀNG TÙNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/y-te/481837-mon-qua-quy-gia-doi-voi-nguoi-benh.html