Món quà quý S-300 được Nga nâng cấp cẩn thận trước khi cho 'xuất trận' ở Syria

Các chuyên gia Nga sẽ cải tiến lại cho hệ thống S-300 chuyển giao cho Syria, cụ thể là 'thay thế mã và ký tự các tần số của bộ dò tín hiệu mặt đất và tần số của radar cho các phiên bản Syria'.

Nga nâng cấp tổ hợp S-300 cho Syria. Ảnh: Tass.

Hãng tin Tass dẫn lời các nguồn tin trong quân đội và các nhà ngoại giao chia sẻ hôm 19.10, các chuyên gia Nga đang trang bị lại cho hệ thống tên lửa phòng không S-300PM cho Syria thành các tổ hợp S-300PMU-2 'Favorit' để phù hợp với hoạt động ở địa phương.

"Trong tháng 10, ba tổ hợp S-300PM và đạn dược đi kèm đã được chuyển đến Syria. Sau đó, một bộ điều khiển đã được đưa đến nước này. Tất cả các cấu phần trang bị cho S-300PM đã được lắp đặt, ngoại trừ radar trinh sát và phát hiện mục tiêu trên không trong bộ điều khiển - vốn là bộ phận trong tổ hợp S-300PM-2" - nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin của Tass, các chuyên gia kỹ thuật thuộc các doanh nghiệp quốc phòng Nga sau đó đã đến Syria, bắt đầu làm việc để trang bị lại cho các S-300PM thành các hệ thống S-300-PMU-2.

Công việc này chủ yếu liên quan đến "thay thế mã và ký tự các tần số của bộ dò tín hiệu mặt đất và tần số của radar cho các phiên bản Syria", nguồn tin giải thích.

"Các chuyên gia Nga sẽ hoàn tất công việc vào cuối tháng 10 và sau đó trở về nhà" - nguồn tin nói.

Thỏa thuận cung cấp hệ thống tên lửa không đối không S-300 của Nga cho Syria được ký kết năm 2010 nhưng sau đó đã bị hoãn lại. Vào ngày 24.9.2018, sau khi bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn hạ tại Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố sẽ chuyển các tổ hợp S-300 cho lực lượng vũ trang Syria để tăng cường năng lực chiến đấu. Vào ngày 2.10, ông Shoigu trình Tổng thống Vladimir Putin rằng, S-300 đã được triển khai tới Syria.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/mon-qua-quy-s-300-duoc-nga-nang-cap-can-than-truoc-khi-cho-xuat-tran-o-syria-637093.ldo