Món quà ý nghĩa của người con Đà Lạt với Trường Sa

Bộ đội Trường Sa tiếp nhận những chậu lan Hồ Điệp do anh Phan Thanh Sang trao tặng để chuyển ra đảo.

Bộ đội Trường Sa tiếp nhận những chậu lan Hồ Điệp do anh Phan Thanh Sang trao tặng để chuyển ra đảo.

Trong chuyến hàng Tết của quân dân cả nước đang chuyển đến với bộ đội Trường Sa có những chậu hoa lan Hồ Điệp được nuôi trồng dưới bàn tay của một người con Đà Lạt. Người gửi đến bộ đội Trường Sa món quà ý nghĩa đó là anh Phan Thanh Sang, chủ trang trại hoa lan "Sang Còi", Chủ tịch Hiệp Hội Hoa Đà Lạt (Lâm Đồng). Anh Sang cho biết, 800 chậu lan Hồ Điệp được anh trồng "thuần hóa" thành công tại trang trại ở vùng đất nóng H. Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận nên có khả năng thích nghi cao với khí hậu khắc nghiệt ngoài đảo xa. Do đã làm chủ được kỹ thuật chăm sóc nên toàn bộ 800 chậu lan Hồ Điệp anh Sang gửi tặng bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa sẽ đồng loạt nở rộ vào dịp Tết cổ truyền 2019. Đây là năm thứ 6 anh Sang gửi hoa ra tặng CBCS và nhân dân huyện đảo Trường Sa đón Tết Nguyên đán. Anh Sang còn gửi tặng hạt giống và giá thể trồng rau, giúp quân, dân huyện đảo Trường Sa có điều kiện tự sản xuất được rau xanh.

M. KHÔI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_200804_mon-qua-y-nghia-cua-nguoi-con-da-lat-voi-truong-sa.aspx