Môn Taekwondo sẽ không có các nội dung quyền

(TTVN Online) -Theo thông tin mới nhất từ BTC Asian Games, môn Taekwondo sẽ chỉ có nội dung đối kháng mà không có nội dung quyền nào. Có thể thông tin này sẽ làm thất vọng một vài quốc gia mạnh về các nội dung quyền sau khi đã vận động hành lang để đưa nội dung này vào chương trình thi đấu chính thức.

Tại đại hội, môn taekwondo sẽ gồm 16 hạng cân là dưới 54kg, dưới 58kg, dưới 63kg, dưới 68kg, dưới 74kg, dưới 80kg, dưới 87kg, trên 87kg (nam), dưới 46kg, dưới 49kg, dưới 53kg, dưới 57kg, dưới 62kg, dưới 67kg, dưới 73kg và trên 73kg (nữ). Bên cạnh đó, BTC cũng sẽ sử dụng áo giáp điện tử và hệ thống video phụ trợ trong quá trình điều hành các trận đấu. Được biết, đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn Taekwondo thế giới đã chính thức công nhận và ký hợp đồng với hai hãng sản xuất áo giáp điện tử là Daedo và LaJUST. Tại giải vô địch trẻ thế giới và vòng loại Olympic trẻ cùng diễn ra ở Tijuana, Mexico trong những ngày tới, các võ sỹ sẽ đều được sử dụng áo giáp của hãng LaJUST. Nhằm tránh hiện tượng “dồn HC về vài quốc qia” ở môn võ thuật này, BTC đại hội cũng đã áp dụng điều luật hạn chế số nội dung tham dự của các đoàn, tương tự với cầu mây. Theo quy định, mỗi quốc gia sẽ chỉ được quyền đăng ký nhiều nhất 6/8 hạng cân nam và 6/8 hạng cân nữ. Như vậy, việc xác định đăng ký thi đấu những hạng cân nào cho phù hợp với khả năng của các võ sỹ sẽ là điều cần cân nhắc của giới chuyên môn mỗi quốc gia trước khi đăng ký. Với Taekwondo Việt Nam, các hạng cân nhỏ và trung bình của nam và nữ từ trước tới nay là thế mạnh. Hai ngôi vô địch Asian Games trước đây của Trần Quang Hạ và Hồ Nhất Thống đã minh chứng điều đó. Hy vọng giới chuyên môn Việt Nam sẽ có những lựa chọn hợp lý để Taekwondo Việt Nam mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/news/article/view/601/20449/